Đầu Blu-ray 3D đa năng đầu tiên của Yamaha

Yamaha mới ra mắt mẫu đầu Blu-ray 3D đầu tiên của mình, BD-A1000, có khả năng tương thích với tất cả các loại đĩa quang thông dụng nhất hiện nay.


Yamaha BD-A1000. (Ảnh: Engadget).

Tiếp sau màn ra mắt của những mẫu đầu Blu-ray 3D đa năng đầu tiên tới từ Denon, Yamaha cũng trình làng sản phẩm Blu-ray 3D đa năng đầu tiên của hãng, BD-A1000, với khả năng tương thích hầu hết các loại đĩa quang thông dụng nhất hiện nay, từ đĩa CD thường cho tới đĩa Super Audio CD, DVD-Audio hay Blu-ray và Blu-ray 3D...

Ngoài việc là một đầu đọc đĩa đa năng (Universal 3D Blu-ray player), đầu BD-A1000 của Yahmaha còn được tương thích với hệ thống mạng DLNA, hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện thông dụng ngày nay như AVCHD, WMV, JPEG, MP3, WMA hay DivX PlusHD.

Tính năng giải trí chất lượng cao trên đầu Blu-ray 3D mới của Yamaha còn được tăng cường với tiện ích BD Live và Bonus View, cung cấp cho người dùng hàng loạt dịch vụ video trực tuyến như YouTube, BlockBuster On Demand và Netflix.


Hệ thống cổng kết nối ở mặt sau của BD-A1000. (Ảnh:
Engadget).

Một tính năng đang chý ý khác có sẵn trên BD-A1000 là hệ thống đường dẫn âm thanh vào dạng analog 7.1, tích hợp sẵn chức năng giải mã HD audio với Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio với DAC audio 192kHz/24-bit. Phía trước và phía sau của máy còn có thêm cổng USB, đường HDMI tương thích CEC, đạt tiêu chuẩn Contron4 và có sẵn cổng RC-232C.

Theo trang Home Theater System, Yahama BD-A1000 sẽ được phát hành rộng rãi vào dịp đầu tháng 1/2011 tới với mức giá 699 USD.

Thứ Tư, 03/11/2010 16:54
31 👨 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp