Đào vàng từ điện thoại di động cũ

Người ta có thể khai thác mỏ trên núi, dưới biển, ngoài sa mạc và giờ người Nhật đang tiến hành khai thác điện thoại di động cũ. Bộ Kinh tế công thương Nhật tuần trước thông báo đã thu hoạch được 22kg vàng (trị giá khoảng 785.000 USD) từ 567.000 điện thoại di động cũ.

Đây là một phần trong chiến dịch thu gom tái chế của Chính phủ Nhật bắt đầu từ tháng 11-2009, nhằm tái chế các kim loại quý hiếm dùng để sản xuất điện thoại di động. Ngoài vàng, khoảng 79kg bạc, 5.670kg đồng và 2kg palladium đã được tái chế từ số điện thoại cũ này.


(Ảnh: ehow.com)

Ước tính ở Nhật hiện có khoảng 200 triệu điện thoại di động không còn được dùng. Nhiều người vẫn giữ lại điện thoại cũ để dùng như là danh bạ điện thoại hoặc máy chụp ảnh. Để khuyến khích người dân nộp điện thoại cũ, những người đến nộp sẽ được tặng các phiếu xổ số để nhận quà. Tổng giá trị giải thưởng của số quà tặng lên tới 2,6 triệu USD và chiến dịch này đã kết thúc ngày 28-2 vừa rồi. Hiện có nhiều tổ chức hoạt động vì môi trường khuyến khích mọi người tái chế các kim loại từ đồ điện tử như một cách bảo vệ môi trường sống.

Thứ Tư, 17/03/2010 08:04
31 👨 871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp