Đài Loan để TQ đầu tư vào lĩnh vực chip và LCD

Mới đây, chính phủ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã đồng ý thông qua kế hoạch cho phép các hãng Trung Quốc được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bảng điều khiển LCD và vi xử lý của họ.

Đài Loan để TQ đầu tư vào lĩnh vực chip và LCD

Động thái mới đã góp thêm phần làm "nồng ấm" mối quan hệ giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan Trước đó, vì lý do chính trị mà các khoản tiền và công nghệ từ Trung Quốc đã vấp phải hàng rào pháp lý, không thể tới được Đài Loan.

Được biết, lãnh thổ này sẽ để các hãng Trung Quốc được sở hữu 10% cổ phần của các nhà sản xuất vi xử lý và LCD của Đài Loan. Ngoài ra, đối với các công ty liên doanh khác thì tỷ lệ này có thể lên tới 50%.

Với sự góp sức từ đất nước đông dân nhất thế giới, chắc chắn nền sản xuất công nghệ cao của Đài Loan sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hiện nay, Đài Loan có hai hãng sản xuất máy tính lớn là Acer và Asustek, cùng nhà gia công LCD Chimei Innolux.

Thứ Sáu, 25/02/2011 08:37
31 👨 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp