Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ "đầu quân" cho Google

Jared Cohen, một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, mới đây đã được Google mời làm việc cho gã khồng lồ Internet này với vị trí là trưởng bộ phận Google Ideas.

Jared Cohen (giữa) quyết định rời nhiệm sở Bộ Ngoại giao Mỹ để làm việc cho Google. (Nguồn: AFP)

Jared Cohen, 28 tuổi, đã thôi làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước sau bốn năm làm nhân viên tại bộ phận Hoạch định Chính sách.

Trong suốt thời gian làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Cohen là người chủ trương sử dụng công nghệ để phục vụ cho cái được gọi là "Nghệ thuật lãnh đạo thế kỷ 21."

Trả lời một cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 7/9, Cohen cho biết: "Rất nhiều điểm của mô hình này phù hợp để phục vụ công việc của tôi như khi còn làm tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây thực sự là một "trợ thủ" đắc lực cho những người mới bắt đầu làm việc tại đó."

Khi còn làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Cohen, có trên 300.000 người kết nối qua Twitter, đã từng dẫn đầu các phái đoàn phụ trách kỹ thuật đến Iraq và một số quốc gia khác.

Thứ Sáu, 10/09/2010 11:24
31 👨 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp