Trắc nghiệm hiểu biết chung về văn hóa xã hội P6

Trắc nghiệm về kiến thức xã hội sẽ đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Bộ câu hỏi sẽ có 15 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

  • Câu 1. Tác giả tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận là ai?
    • Nguyễn Nhật Ánh 
    • Nguyễn Ngọc Tư
    • Nhã Nam 
  • Câu 2. Nhân vật lịch sử nào đã có câu nói đầy nghĩa khí “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”?
    • Trần Bình Trọng
    • Trần Quang Khải 
    • Trần Quốc Toản 
  • Câu 3. Theo nghi thức ngoại giao, khi các nguyên thủ quốc gia tiếp khách, khách sẽ ngồi phía tay trái hay tay phải của chủ?
    • Tay phải 
    • Tay trái 
  • Câu 4. Vận tốc ánh sáng trong không khí là bao nhiêu?
    • 3 x 108 m/s
    • 4 x 108 m/s
    • 5 x 108 m/s
  • Câu 5. Bộ xương cá Voi lớn nhất Đông Nam Á hiện được lưu giữ ở đâu?
    • Bình Thuận 
    • Ninh Thuận 
    • Đà Nẵng 
  • Câu 6. Đi xe lửa từ thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ra Hà Nội (HN) thì hết 2 ngày (48 tiếng). Mỗi ngày, ở TPHCM có 3 chuyến xe lửa chạy ra HN và ở HN cũng có 3 chuyến xe lửa chạy vào TPHCM tại cùng thời điểm (8 tiếng 1 chuyến kể cả ngày lễ). Khánh ở TPHCM, muốn đi xe lửa ra Hà Nội. Hỏi trong chuyến đi đó, Khánh sẽ gặp bao nhiêu chuyến xe lửa đi ngược chiều?
    • 10 chuyến 
    • 11 chuyến 
    • 12 chuyến 
  • Câu 7. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ mình?
    • Sao 
    • Trăng 
    • Tình yêu 
  • Câu 8. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
    • Cà Mau 
    • Khánh Hòa 
    • Lâm Đồng
  • Câu 9. Tổng sản phẩm quốc nội được kí hiệu là gì?
    • GNP
    • GDP
    • GNI
  • Câu 10. Ozon có mặt chủ yếu trong tầng gì của khí quyển?
    • Bình lưu
    • Tầng đối lưu 
    • Tầng trung lưu 
  • Câu 11. Các đại dương chiếm bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất?
    • 61%
    • 71%
    • 81%
  • Câu 12. Hành tinh nào thuộc hệ Mặt trời được đặt tên theo tên của Vua các vị thần trong thần thoại Hy Lạp?
    • Ngân Hà 
    • Sao Hỏa 
    • Sao Mộc 
  • Câu 13. Đất nước 'Triệu Voi' là nước nào?
    • Capuchia
    • Lào
    • Thái Lan 
  • Câu 14. Huyền Trang, nhà sư Trung Quốc đã hành hương sang Ấn Độ lấy kinh sống trong triều đại nào?
    • Nhà Đường 
    • Nhà Nguyên 
    • Nhà Hán 
  • Câu 15. Ngày Đông chí là ngày thuộc tháng mấy Âm lịch?
    • Tháng 10
    • Tháng 11
    • Tháng 12
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Kiến thức của bạn rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 11/12/2018 08:54
3,212 👨 7.340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kỹ năng sống