Tại sao Úc lại đá giải châu Á? Bài viết sẽ cho bạn câu trả lời cho câu hỏi tại sao Úc tham gia giải bóng đá châu Á.
Tại sao Úc lại đá giải châu Á?
Để biết nguyên nhân khiến Úc đá giải châu Á chúng ta phải quay ngược thời gian về cách đây 15 năm trước. Trước năm 2006, châu Đại dương chỉ được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA dành cho một nửa suất dự vòng chung kết World Cup. Đội tuyển vô địch châu Đại dương sẽ đá một trận play-off với đại diện Nam Mỹ để tranh một vé tham dự World Cup. Điều này khiến cánh cửa dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên quá khó khăn cho các đại diện châu Đại dương. Ngay cả với Australia, nước có nền bóng đá mạnh nhất châu lục cũng không ngoại lệ.
Đến năm 2006, Australia làm đơn lên FIFA kiến nghị được chuyển sang làm thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á và đã được chấp thuận. Kể từ đó đến nay, đội tuyển bóng đá Australia được phép tham gia giải bóng đá châu Á.
Vào năm 2015, sau khi đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết Cup châu Á, đội tuyển bóng đá Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng quang ở hai châu lục khác nhau là châu Đại dương và châu Á.
Từ khi đá giải châu Á, đội tuyển Úc đã gặt hái nhiều thành công, trở thành thế lực mới và có rất nhiều khả năng để giành thêm một suất dự World Cup.
Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có nên đưa Australia trở lại đúng vị trí là thuộc liên đoàn bóng đá châu Đại dương?
Quy định về việc chuyển đổi liên đoàn trong FIFA là gì?
Úc đã đệ trình yêu cầu chính thức vào năm 2005 và chỉ một năm sau, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã chấp thuận yêu cầu của quốc gia này cho phép họ chuyển đổi liên đoàn.
Theo quy định, ba điều kiện chính cần được đáp ứng nếu bất kỳ quốc gia nào muốn chuyển đổi liên đoàn, được liệt kê dưới đây.
- FIFA chấp thuận động thái này.
- Không có sự phản đối nào từ các quốc gia đã nằm trong khu vực.
- Khu vực dự kiến chấp thuận quốc gia này.
Úc đã đáp ứng tất cả các yêu cầu kể trên và được chính thức chào đón vào AFC, trong khi việc Socceroos rời khỏi OFC cũng mang lại lợi ích cho khu vực đó.
Việc Úc rời khỏi OFC được xem là một động thái tích cực cho cả ba bên - Úc, Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương và Liên đoàn Bóng đá Châu Á.
Trong thời gian tham gia OFC, Úc thường tung ra sân một trong những đội hình mạnh nhất trong lịch sử với các cầu thủ thi đấu ở các giải đấu khắp châu Âu, nhưng quốc gia này vẫn không giành được vé tham dự FIFA World Cup. Ngay khi họ chuyển đổi châu lục, con đường đến với sự kiện danh giá này đã trở nên dễ dàng hơn đáng kể, đồng thời quốc gia này cũng thu hút được những cơ hội tiếp thị khổng lồ.