Hố tử thần là gì? Hố sụt là gì? Bài viết sẽ cho bạn câu trả lời.
Bên dưới bề mặt của đất có những lớp đất và đá khác nhau. Khi bề mặt của mặt đất không còn được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì ở phía bên dưới nó sẽ gây ra hiện tượng sụt lún và tạo ra hố tử thần. Những hố này thường rất sâu, có khả năng "nuốt chửng" mọi thứ từ người, xe cộ cho tới nhà cửa...
Đôi khi, dưới bề mặt đất có thể có một lỗ hổng hình thành mà chúng ta không hề biết tới sự hiện diện của nó.
Ví dụ, theo thời gian, đá vôi có thể bị hòa tan bởi nước. Nơi đá vôi từng chiếm giữ sẽ dần mở ra không gian trống, khi đủ lớn có thể trở thành những hang động ngoạn mục. Nhưng nếu các lỗ hổng này này tồn tại quá gần bề mặt, phần đất trên cùng có thể đột ngột bị sụt lún, tạo ra một hố sâu.
Hố sụt có thể xảy ra ở bất cứ đâu
Hiện tượng "hố tử thần" không phải là hiếm trên thế giới. Nó thường xảy ra ở những khu vực có cấu trúc địa chất đặc biệt như nền đất mềm; có các mỏ đá, đá vôi hoặc thạch cao dưới lòng đất; hay có độ rỗng trong lòng đất.
Quá trình xói mòn trong lòng đất có thể diễn ra trong vài năm nhưng việc sụt lún lại xảy ra rất nhanh và bất ngờ.
Bên cạnh nguyên nhân tự nhiên, hố tử thần cũng có thể xuất hiện ở những nơi khác và được tạo ra do hoạt động của con người. Ví dụ hố tử thần có thể xuất hiện ở nơi có nhiều mỏ than đã được đào và bỏ hoang, ở nơi bị ảnh hưởng từ việc xây dựng và bơm nước ngầm.
Khi gặp phải một hố sụt trong thực tế, mọi người cần tránh xa các cạnh của nó bởi các cạnh có thể mở rộng hố ra.
Tóm lại, hố sụt chủ yếu do nước:
- Nước hòa tan khoáng chất trong đá, để lại cặn bã và khoảng trống bên trong đá. (Điều này được gọi là "phong hóa").
- Nước rửa trôi đất và cặn bã từ các lỗ rỗng trong đá.
- Việc hạ thấp mực nước ngầm có thể khiến vật liệu mềm trong các khoảng trống đá mất đi khả năng hỗ trợ, có thể dẫn đến sụp đổ.
- Thay đổi độ dốc nước ngầm (do loại bỏ hoặc đưa nước vào hệ thống) có thể khiến vật liệu rời trôi ra khỏi các lỗ rỗng nhanh hơn và bề mặt sụp đổ theo phản ứng.
- Bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống thủy văn (bổ sung thêm nước hoặc lấy nước ra) đều khiến hệ thống trở nên ít nhất là tạm thời không ổn định và có thể dẫn đến hố sụt.
- Hố sụt có thể là kết quả của những thay đổi theo mùa trong mực nước ngầm, đóng băng và tan băng của mặt đất và lượng mưa cực đoan (hạn hán so với mưa lớn).