Cách xông đất như thế nào? Xông đất sao cho đúng cách

Theo quan niệm dân gian, xông đất là một nghi thức quan trọng trong ngày Tết Nguyên Đán. Người xông đất được cho là sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ trong năm mới. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách, việc xông đất có thể dẫn đến những điều không may mắn, thậm chí là "dông" cả năm.

Chuẩn bị cho việc xông đất

cach xong nha cho dung

  • Chọn người xông đất: Nên chọn người có tuổi hợp với gia chủ, tính tình vui vẻ, phúc hậu, làm ăn phát đạt, con đàn cháu đống.
  • Chuẩn bị đồ lễ: Lễ vật đơn giản gồm: mâm ngũ quả, bánh kẹo, trà nước, bao lì xì.
  • Dọn dẹp nhà cửa: Nhà cửa cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trước khi đón người xông đất.

Bắt đầu tiến hành xông đất

  • Thời điểm: Xông đất nên diễn ra vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết.
  • Cách thức: Người xông đất bước vào nhà, miệng nói những lời chúc tốt đẹp cho gia chủ.
  • Gia chủ chào đón nồng nhiệt và trao quà lì xì cho người xông đất.
  • Người xông đất ở lại trò chuyện với gia chủ một vài phút, sau đó có thể đi.

Lưu ý trong việc xông đất

  • Tuổi tác: Nên chọn người xông đất có cùng mệnh với gia chủ hoặc có mệnh tương sinh, tránh những người có tuổi xung khắc.
  • Tính cách: Nên chọn người vui vẻ, phúc hậu, làm ăn phát đạt, con đàn cháu đống.
  • Sức khỏe: Nên chọn người khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật.
  • Công việc: Nên chọn người có công việc ổn định, làm ăn phát đạt.
  • Gia đình: Nên chọn người có gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý một vài yếu tố sau nếu bạn đi xông đất nhà người khác:

  • Người xông đất không nên mặc đồ màu đen hoặc trắng.
  • Nên tránh những người đang có tang, người đang ốm đau hoặc gặp nhiều xui xẻo trong năm cũ.
  • Sau khi xông đất, gia chủ nên mở cửa sổ để đón tài lộc vào nhà.

Chúc bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng!

Thứ Bảy, 10/02/2024 01:00
53 👨 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tết 2024