Ảnh chụp viên đạn 'đóng băng' giữa không trung tại Olympic 2022

Để có thể chụp được ảnh viên đạn như “đứng yên” khi ra khỏi nòng súng tại Olympic Mùa đông 2022, Vytautas Dranginis - nhiếp ảnh gia người Lithuania đã sử dụng chiếc Sony Alpha 1 có khả năng chụp được 30 khung hình/giây và 120 phép tính AF/AE mỗi giây.

Tại sự kiện hai môn phối hợp, Dranginis đã chụp được ít nhất 6 bức ảnh có cảnh viên đạn bắn ra từ súng trường.

Dranginis cho biết, đối với một nhiếp ảnh gia thể thao, tốc độ và lấy nét chính xác là cực kỳ cần thiết. Anh cho biết thêm, nếu chụp ở tốc độ 1/2000 giây như thường lệ trong điều kiện ánh sáng ban ngày thì kết quả sẽ chỉ là một làn khói đẹp bay ra từ khẩu súng trường mà thôi. Thậm chí chụp ở 1/6400 giây cũng không có được bức ảnh như mong muốn.

Chụp ở tốc độ màn trập 1/2000 giây chỉ ghi lại được màn khói đẹp mắt.
Chụp ở tốc độ màn trập 1/2000 giây chỉ ghi lại được màn khói đẹp mắt.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/6400 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/6400 giây.

Dranginis đã tăng tốc độ màn trập từ 1/12800 đến 1/25600 giây và thu được một số bức hình đẹp với cảnh viên đạn bay nhưng vẫn không 'đóng băng' được viên đạn. Phải tới khi chụp ở tốc độ màn trập 1/32000 giây, nhiếp ảnh gia này mới có được những gì mình tìm kiếm.

Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/12800 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/12800 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/16000 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/16000 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/32000 giây.
Ảnh chụp ở tốc độ màn trập 1/32000 giây.
Viên đạn được "đóng băng" ở 1/32000.
Viên đạn được "đóng băng" ở 1/32000.

Dranginis, để chụp được viên đạn “đóng băng”, bên cạnh việc điều chỉnh tốc độ màn trập thì một điều vô cùng quan trọng khác là lựa chọn thời điểm bấm nút.

Dranginis cho biết, anh sẽ bắt đầu chụp liên tiếp 1 giây sau khi viên đạn đầu tiên được bắn ra và bỏ qua lần bắn đầu tiên của vận động viên.

Thứ Bảy, 19/02/2022 09:37
51 👨 992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí