Công ty Facebook chính thức lên sàn chứng khoán

Hôm 17/5, công ty Facebook đã chính thức “lên sàn” chứng khoán với sự kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Công ty Facebook chính thức lên sàn chứng khoán

Trong hồ sơ IPO, Facebook cho biết lãi ròng của công ty trong năm 2011 đã tăng 65% lên 1 tỷ USD trên tổng doanh thu 3,71 tỷ USD, trong đó khoảng 85% doanh thu đến từ quảng cáo.

Nếu lên sàn vào thời điểm này, giá trị của Facebook ước tính dao động từ 75 tỷ đến 100 tỷ USD, trong khi tài sản của "ông chủ" Zuckerberg ước tính vào khoảng 28 tỷ USD.

Và sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng đã “chốt” giá bán mỗi cổ phiếu là 38 USD, qua đó họ có thể huy động tới 16 tỷ USD.

Công ty quản lý trang mạng xã hội khổng lồ Facebook ngày 1/2 đã chính thức nộp hồ sơ xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, nhằm huy động khoảng 5 tỷ USD trong đợt phát hành IPO lớn nhất trong lịch sử Internet và cũng là đợt huy động vốn lớn thứ 4 ở Mỹ.

Như vậy, Facebook sẽ đánh dấu họ là doanh nghiệp Internet có IPO lớn nhất lịch sử, vượt qua “gã khổng lồ tìm kiếm” Google với khoản IPO 1,4 tỷ USD hồi năm 2004.

Tổng cộng 421.233.615 cổ phiếu phổ thông sẽ được tung ra cho các nhà đầu tư thâu tóm.

Cổ phiếu Facebook được niêm yết trên sàn NASDAQ với ký hiệu FB.

Doanh thu của Facebook trong năm qua đạt 3,7 tỷ USD, tăng 88%. Đóng góp tới 12% doanh thu của Facebook là Zynga, hãng chuyên cung cấp hàng trăm trò chơi (như Farmville) và ứng dụng chính trên Facebook.

Thứ Sáu, 18/05/2012 11:05
31 👨 864
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp