Hướng dẫn chơi chế độ Zombie: Darkest Night PUBG Mobile

Có vẻ như chế độ Zombie: Survive Till Dawn chưa đủ thỏa mãn những game thủ yêu thích việc săn thây ma trong PUBG Mobile. Khi mà việc đối đầu với các thây ma và các boss thây ma khá dễ dàng, tỉ lệ game thủ tử trận vẫn đa số là do đạn từ nòng súng của kẻ địch. Có thể nói zombie trong Zombie: Survive Till Dawn chỉ là "cái mỏ" để game thủ khai thác vũ khí, đạn dược, vật phẩm để đối đầu với nhau mà thôi.

Nhưng sắp tới đây, người chơi sẽ được trải nghiệm một chế độ xác sống khó hơn, khốc liệt và nguy hiểm hơn rất nhiều so với Zombie: Survive Till Dawn. Chế độ này có tên là Zombie: Darkest Night, cũng là một chế độ zombie trong PUBG Mobile nhưng sẽ không hề dễ chịu như Zombie: Survive Till Dawn. Dưới đây là những trải nghiệm đầu tiên của Quantrimang về chế độ này, hãy theo dõi để biết trước cách chơi Darkest Night nhé.

Cách chơi chế độ Darkest Night PUBG Mobile

Để bắt đầu chế độ Darkest Night bạn hãy vào menu chọn map, sau đó chuyển sang phần chế độ sự kiện và chọn Zombie: Darkest Night để chơi.

Chọn Zombie: Darkest Night

Khi bắt đầu vào game, bạn sẽ được đặt chân lên bản đồ ngay lập tức chứ không phải nhảy dù nữa, mỗi người sẽ được xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Tổng cộng có 30 người chơi cho mỗi rounds đấu.

Bắt đầu Darkest Night

Vòng bo của chế độ Zombie: Darkest Night sẽ rất nhỏ chỉ đủ cho 30 người chơi, kể cả khi bạn có pick team 4 người thì căng nhất vẫn sẽ chỉ có 32 người chơi. Thời gian chơi cho mỗi rounds đấu là 30 phút đếm ngược.

Bắt đầu Darkest Night

Trời sẽ tối rất nhanh, lúc này bạn sẽ phải tìm mọi vũ khí xung quanh để chống trả lũ Zombie. Ngược với chế độ Zombie: Survive Till Dawn là bạn luôn phải ra ngoài và tránh việc núp trong một căn nhà, bất kể lớn hay nhỏ.

Nhưng ở chế độ Zombie: Darkest Night, bạn sẽ phải tìm mọi căn nhà ở gần nhất để trú ngụ khi trời tối, vì nếu ra ngoài thì bạn sẽ bị nhiễm độc khí, và nếu cứ đứng ở ngoài quá lâu thì việc nhiễm khí độc sẽ khiến bạn chết nhanh hơn là bị Zombie lùa.

Nhiễm độc khí Darkest Night

Tuy vòng bo trong chế độ Darkest Night này nhỏ nhưng thời gian ở mỗi lần bo vào thì sẽ lâu hơn rất nhiều so với chế độ Zombie: Survive Till Dawn. Dưới hình bạn có thể thấy thời gian của vòng bo lên đến 9 phút, và đó cũng là thời gian trời tối.

Thời gian vòng bo Darkest Night

Bạn sẽ có 12 wave, mỗi wave sẽ là một đợt zombie khác nhau từ bên ngoài chạy vào nhà "hỏi thăm" bạn, cho nên hãy chui vào một ngôi nhà nào đó thật rộng để có không gian di chuyển và nạp đạn.

Ngoài những zombie thường, zombie cảnh sát, zombie mập, zombie cầm khiên, licker... thì bạn sẽ còn thấy lũ chó thây ma chạy vào và tấn công, chúng rất đông và hung hãn, lại nhanh nữa nên hãy chạy vòng vòng trong nhà để tấn công chúng.

Chó địa ngục Darkest Night

Ngoài lũ chó ra thì bạn sẽ thấy một loại zombie mới, đó là những thây ma mặc áo vàng trùm đầu có đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô tấn công mình. Lũ zombie này rất nhanh và đặc biệt còn có kỹ năng nhảy cao, lúc này thì bạn không thể sử dụng phương án leo lên cao để thủ thế được rồi.

Zombie mặc áo mưa Darkest Night

Nếu may mắn bạn sẽ tìm thấy một loại vũ khí hạng nặng, đó là khẩu RPG-7 phóng lựu với sát thương cực cao, chỉ cần 2 phát là con Zombie cầm khiên và "gã bán thịt lợn" đã "ngỏm củ tỏi".

Hoặc gom lũ zombie thường vào một chỗ và tặng cho chúng một "hạt lựu" vào mồm. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là nếu đang ở một phạm vi nhỏ và hẹp thì không nên sử dụng RPG-7, vì có thể sát thương từ vũ khí này gây ra cũng sẽ ảnh hưởng cho bạn và đồng đội đấy.

Súng cối RPG-7 Darkest Night

Ở chế độ này, quan trọng nhất là bạn phải chống trả được với bọn zombie cho đến khi thời gian đếm ngược rounds đấu kết thúc. Việc đi tìm và tiêu diệt những người chơi khác không quan trọng vì bạn có thể chiến thắng khi những game thủ khác vẫn còn sống, quan trọng là bạn phải sống sót sau 30 phút đếm ngược.

Kết thúc rounds Darkest Night

Nếu chẳng may bị chết giữa rounds đấu, bạn vẫn sẽ nhận điểm kinh nghiệm bình thường và có thể biết được các chỉ số như số zombie đã giết, thời gian sinh tồn là bao lâu, lượng damage đã tấn công zombie...

Kết quả của Rounds Darkest Night

Nếu đem so sánh với chế độ Zombie: Survive Till Dawn thì Zombie: Darkest Night sẽ thiên hướng về việc diệt zombie hơn là tìm kẻ địch khác để "thanh toán". Nếu việc tiêu diệt thây ma trong Zombie: Survive Till Dawn khá dễ dàng thì trong Zombie: Darkest Night sẽ khá khó khăn khi bạn phải tiêu diệt chúng trong nhà.

Thứ Sáu, 03/05/2019 17:28
52 👨 993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Game Mobile