Cổ phiếu của hãng Apple tăng lên mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 17/9 tại thị trường Mỹ, cổ phiếu của Tập đoàn Apple đã tăng lên mức cao kỷ lục, lần đầu tiên chạm mốc 700 USD/cổ phiếu, chỉ hơn một tuần sau khi cổ phiếu của Tập đoàn Google cũng lập được thành tích tương tự.

Cổ phiếu của hãng Apple tăng lên mức cao kỷ lục

Mặc dù kết thúc phiên giao dịch 17/9, cổ phiếu của Apple đã giảm giá nhẹ, xuống còn 699,8 USD/cổ phiếu, nhưng việc tăng lên mức 700 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch này được xem là dấu mốc lịch sử của Apple.

Vào thời điểm ngày 25/11/2011, cổ phiếu Apple mới chỉ đạt mức giá 370 USD/cổ phiếu, tức là đã tăng được 230 USD/cổ phiếu chỉ trong vòng chưa đầy chín tháng, đây được coi là một "kỳ tích" trên sàn chứng khoán Mỹ.

Trước đó, cổ phiếu của Google cũng đã chạm mốc 700 USD hôm 7/9. Sau một số phiên giảm điểm, cổ phiếu Google cũng đã tăng giá trở lại. Trong phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu Google chốt phiên ở mức 709,98 USD.

Mặc dù cổ phiếu của Goole có giá trị cao hơn cổ phiếu Apple khoảng 10 USD/cổ phiếu, nhưng giá trị vốn hóa thị trường của Google vẫn thấp hơn Apple do Apple có lượng cổ phiếu nhiều hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của Google là 232,19 tỷ USD, trong khi đó giá trị vốn hóa của Apple là 655,98 tỷ USD.

Thứ Ba, 18/09/2012 15:23
11 👨 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp