CEO Verizon Wireless không hứng thú với Sprint

Giám đốc điều hành Daniel Mead của hãng Verizon Wireless mới đây tuyên bố ông chẳng hề hứng thú trong việc mua lại tập đoàn Sprint Nextel, cho dù vị trí thống trị trên thị trường không dây nước Mỹ của họ đang bị lung lay dữ dội sau vụ nhà mạng AT&T mua lại hãng T-Mobile USA.

CEO Verizon Wireless không hứng thú với Sprint
Ảnh minh họa.

Ông Mead cũng bày tỏ rằng ông chẳng phản đối gì kế hoạch trên của đối thủ AT&T, bởi mục tiêu của Verizon Wireless là trở thành nhà mạng di động sinh lãi tốt nhất nước Mỹ, chứ không phải phân tâm vì những thương vụ "động trời" như việc mua bán trị giá 39 tỷ USD vừa qua của AT&T.

Mead chia sẻ với Reuters tại buổi hội thảo không dây CTIA: "Chúng tôi không có hứng thú với Sprint. Thực sự là chúng tôi chẳng cần họ."

Thông qua lời khẳng định mới nhất này, Verizon Wireless cho thấy họ không cần phải "cầu" tới những vụ sáp nhập đình đám để mở rộng quy mô và năng lực của mình, mà thay vào đó, Verizon Wireless tự tin họ có đủ nguồn lực để phát huy tối đa ưu điểm và duy trì ưu thế chiếm lĩnh thị trường di động của nước Mỹ.

Hiện Verizon Wireless là liên doanh giữa hai "đại gia" công nghệ Verizon Communications và Vodafone Group.

Thứ Tư, 23/03/2011 10:40
31 👨 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp