CEO Tim Cook của Apple vớ "bẫm" trong năm 2011

Ngày 10/1, trang tin AP cho hay, giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng Apple có thể trở thành vị CEO được trả thù lao cao nhất trong giới giám đốc điều hành tại Mỹ trong năm 2011, sau khi nhà sản xuất iPhone và iPad thưởng cho CEO Cook một triệu cổ phiếu hạn chế hồi tháng Tám năm ngoái.

CEO Tim Cook của Apple vớ "bẫm" trong năm 2011

Gói tiền thưởng giành cho vị CEO của Apple được định giá là 378 triệu USD, trong đó phần lớn đến từ lượng cổ phiếu có giá trị 376 triệu tại thời điểm đó.

Theo kế hoạch, một nửa trong số cổ phiếu trên sẽ được trao cho CEO Cook vào tháng 8/2016, nửa còn lại sẽ được phát nốt vào tháng 8/2021.

Tiền lương và thưởng hiệu suất dành cho CEO Cook đạt 900.000 USD cho mỗi giai đoạn, từ đó giúp cho ông có thể trở thành giám đốc điều hành vớ “bẫm” nhất năm 2011 tại Mỹ.

Trong khi đó, lúc còn đương nhiệm, cố lãnh đạo Steve Jobs chỉ nhận lượng hàng năm là 1 USD trong một thời gian dài, đồng thời sở hữu 5,5 triệu cổ phiếu, với giá trị đạt 2,3 tỷ USD vào thời điểm hiện tại.

Hiện lượng cổ phiếu hạn chế của Cook đang có giá trị tới 422 triệu USD.

Thứ Ba, 10/01/2012 11:45
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp