CEO Steve Jobs của Apple lại phải đi nghỉ dưỡng

Nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Apple, Steve Jobs, đã thông báo rằng ban giám đốc "Quả táo" đồng ý để ông nghỉ ngơi và điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe.


Nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Apple, Steve Jobs. (Nguồn: Dnainfo)

Ngay sau tin này được công bố, giá cổ phiếu Apple đã tụt xuống 7%.

Steve Jobs bày tỏ trong lá thư gửi báo giới: "Theo đề nghị của tôi, ban giám đốc đã chấp nhận để tôi có thời gian điều trị, và tập trung hơn vào sức khỏe của mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đảm đương vị trí giám đốc điều hành, và đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng của tập đoàn."

Trong thời gian này, vị giám đốc Tim Cook sẽ đảm đương chỗ trống mà Steve Jobs để lại.

Tuy không nói rõ thời gian nghỉ dưỡng là bao lâu, song "linh hồn" của Apple khẳng định "tôi sẽ cố gắng quay trở lại ngay khi có thể."

Hồi tháng 1/2009, Steve Jobs cũng phải dừng công việc để nhập viện, vì căn bệnh ung thư tuyến tụy, dù khi đó ông đang có rất nhiều việc quan trọng với Apple (người tạm quyền thay Jobs lúc bấy giờ cũng chính là Cook). Steve Jobs đã quay lại công việc từ cuối tháng 6/2009.

Thứ Ba, 18/01/2011 08:24
31 👨 329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp