CEO Lenovo từ chức vì thua lỗ

Bill Amelio, CEO hãng máy tính Trung Quốc Lenovo đã từ chức sau khi hãng báo cáo khoản thua lỗ lần thứ 2 kể từ khi mua lại mảng kinh doanh PC của IBM năm 2005.

Bill Amelio. Ảnh: Reuters
Ông Bill Amelio, 51 tuổi, giữ chức vụ CEO của Lenovo từ tháng 12/2005. Chủ tịch Lenovo là Yang Yuanqing sẽ thay thế ông nắm quyền điều hành Lenovo. Sự ra đi của Amelio, một cựu nhà quản trị của Dell, sẽ đưa Lenovo trở lại “bàn tay quản lý” của người Trung Quốc, và đánh dấu một hướng tập trung kinh doanh mới vào thị trường nội địa của hãng. Lenovo đã báo cáo thua lỗ sau khi thất bại trong việc giành các khách hàng tập đoàn ở nước ngoài, và mất thị phần vào tay Hewlett- Packard Co. và Acer.

Trong quý trước (kết thúc vào ngày 31/12/2008), Lenovo đã lỗ mất 96,7 triệu USD. Đây là lần thứ 2 hãng thông báo lỗ. Lần trước là trong quý tài chính kết thúc hồi tháng 3/2006. Trong năm 2007, hãng đã đạt khoản lợi nhuận 172 triệu USD.

Hôm 8/1/2009, Lonovo tuyên bố sẽ cắt giảm 11% nhân lực do doanh số giảm 4,5% trong quý kết thúc vào 31/12 vừa qua.

Thứ Sáu, 06/02/2009 08:22
31 👨 228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp