CEO Google bỏ túi thêm gần 2 tỷ USD

Ngày 16/7, kết quả kinh doanh quý II của tập đoàn Google cho thấy, Giám đốc điều hành tập đoàn khổng lồ này - Larry Page, đã có thêm 1,9 tỷ USD vào tài sản cá nhân của mình.

CEO Google bỏ túi thêm gần 2 tỷ USD
CEO Google bỏ túi thêm gần 2 tỷ USD khi doanh thu của tập đoàn này trong quý II năm 2011 đạt gần 7 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh của Google vượt xa so với dự đoán của các nhà phân tích về sự tăng trưởng của tập đoàn dưới sự lãnh đạo của Larry Page.

Báo cáo kết quả trên cũng cho thấy giá trị cổ phần của Page trong Google đã tăng gần 16,25 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin, cũng có thêm 1,8 tỷ USD vào tài sản cá nhân của mình, báo cáo hồi đầu tháng cho hay.

Larry Page mới đảm nhận vị trí CEO của Google hồi tháng 4. Google đang đầu tư vào các lĩnh vực mới như di động và quảng cáo hiển thị, đồng thời vẫn duy trì sự tiên phong dẫn đầu truyền thống trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng. Google đã thu được nhiều lợi nhuận từ nhu cầu đối với các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, đẩy mức giá của dịch vụ này lên mức cao hơn so với quý trước.

Doanh thu quý II năm 2011 đạt 6,92 tỷ, không bao gồm doanh thu chuyển cho các bên đối tác. Trong khi trước đó, mức dự đoán của các nhà phân tích chỉ đạt 6,57 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng quý II năm 2011 của Google tăng 36% lên 2,51 tỷ USD tương đương 7,58USD một cổ phiếu từ mức 1,84 tỷ USD tương đương 5,71USD mỗi cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu Google ở mức 528,94USD/cổ phiếu trên sàn Nasdaq lúc 4h chiều hôm qua theo giờ New York, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10/2008.

Công ty nghiên cứu thị trường Emarketer dự báo Google sẽ chiếm được 41% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Mỹ trong năm nay, cao hơn so với con số 39% của năm 2010.

Thứ Tư, 20/07/2011 15:35
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp