CEO đầu tư mạnh tay trở lại cho IT

Các hãng công nghệ lớn ở Anh và Mỹ sẽ đầu tư mạnh tay trở lại sau thời kỳ dài cắt giảm chi phí do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Thông tin trên được hãng nghiên cứu thị trường Gartner công bố gần đây. Theo Gartner, CNTT sẽ là trung tâm của các chiến lược để khôi phục kinh tế của các công ty.

Vào năm 2009, các CEO đã ưu tiên cho việc cắt giảm chi phí để có thể tồn tại trong cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng một năm sau khi kinh tế bắt đầu phục hồi dần, sự tập trung ưu tiên của họ lại hướng vào tăng trưởng doanh thu. Cuộc khảo sát đã được tiến hành với 190 lãnh đạo cao cấp của các hãng lớn, trong đó có 81/190 người là CEO đang lãnh đạo các công ty có doanh thu hàng năm khoảng hơn 1tỷ USD trong suốt Quý III. Theo kết quả khảo sát, 71% đều cho rằng năm 2010 các hãng sẽ tập trung tăng doanh thu.

Theo phó chủ tịch của Gartner, các lãnh đạo kinh doanh sẽ dốc sức để tăng trưởng sau một khoảng thời gian dài cố gắng duy trì hoạt động và họ đang dự định sẽ tăng tầm quan trọng của IT trong việc vực doanh nghiệp thoát khỏi suy thoái.

Khoảng 43% lãnh đạo tham gia khảo sát cho biết, họ dự định tăng đầu tư cho IT, trong khi đó 45% khác lại có kế hoạch giữ nguyên ở mức cũ và 13% đang xem xét cắt giảm chi phí.

Những số liệu mà Gartner đưa ra đã cho thấy một bức tranh triển vọng hơn một cuộc khảo sát 102 giám đốc cơ quan thông tin được UBS tiến hành trong Quý III. Khi hãng này dự báo rằng, giảm 1% ngân sách IT trong 12 tháng tới.

Thứ Ba, 15/12/2009 11:25
31 👨 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp