CEO Baidu mất 1,2 tỷ USD vì giá cổ phiếu

Những ngày gần đây giá cổ phiếu "Google" Trung Quốc giảm mạnh khiến tài sản của ông chủ Baidu.com chỉ còn lại 658 triệu USD so với khoảng 1,9 tỷ USD trước đó.

CEO Baidu.com
Theo danh sách những người giàu trong giới CNTT Trung Quốc 2008 vừa được công bố hôm 26/11, Li Yanhong "Robin", Tổng giám đốc điều hành (CEO) của công cụ tìm kiếm Internet Trung Quốc Baidu.com, đứng đầu với tài sản ròng 13 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Tiếp theo là nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Tencent Ma Huateng và Ding Lei, nhà sáng lập kiêm CEO hãng NetEase với giá trị tài sản lần lượt là 12,5 tỷ nhân dân tệ (1,8 tỷ USD) và 9,8 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD)

Danh sách người giàu CNTT Trung Quốc năm nay liệt kê 50 người Trung Quốc giàu nhất trong ngành công nghiệp CNTT. Tổng giá trị tài sản của họ là 156,3 tỷ nhân dân tệ (22,8 tỷ USD) và trung bình, mỗi người có 3,13 tỷ nhân dân tệ (458 triệu USD). So với danh sách năm 2007, tổng tài sản người giàu CNTT Trung Quốc trong năm 2008 giảm 13%. Năm ngoái, tổng giá trị tài sản là 180,4 tỷ tệ (26,4 tỷ USD) và trung bình mỗi người giàu có 3,61 tỷ tệ (528 triệu USD).

CEO Jack Ma của Alibaba.com, Zhang Chaoyang, nhà sáng lập và là CEO Sohu.com cũng nằm trong số top 10 người giàu nhất trong giới CNTT Trung Quốc.

Tuy nhiên, có một thay đổi lớn xuất hiện ngay sau khi danh sách này được công bố. Đó là do sự sụt giảm liên tục của giá cổ phiếu Baidu những ngày gần đây, Li không còn ở vị trí số 1 bản danh sách nữa. Tài sản của Li đã tụt xuống từ mức 13 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD) xuống còn chỉ 4,5 tỷ tệ (658 triệu USD). Ma Huateng của hãng Tencent đã thay Jack Ma làm người giàu nhất trong ngành công nghiệp CNTT Trung Quốc.

Thứ Bảy, 29/11/2008 08:06
31 👨 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp