Canton giới thiệu CD 1000 series

Hệ thống loa của dòng Canton CD 1000 hầu hết được làm bằng nhôm.

Dòng loa mới của Canton bao gồm một loa đứng, một loa trung tâm và các loa vệ tinh với thiết kế đơn giản đi kèm một mức giá hợp lý.

Loa tháp CD 1090 có hình dáng "mảnh khảnh", được sử dụng cho các kênh âm thanh trung tâm bên trái và phải. Mỗi chiếc loa đứng có chiều cao khoảng hơn 1 mét, bao gồm các màu trắng, đen hay bạc siêu bóng. Chiếc loa CD 1090 series sở hữu một loa tép bằng nhôm, hai loa trầm 3" và một loa tầm trung 3". Theo Avrev, mức giá dự kiến của chiếc loa này khoảng 1.600 USD một đôi.


Dòng loa CD 1000 của Canton. (Ảnh: Avrev).

Trong khi đó, chiếc loa Canton CD 1050 lại có kích thước nhỏ hơn, được thiết kế để phù hợp với vị trí của kênh âm thanh trung tâm, tuy nhiên nếu muốn, bạn cũng có thể đặt chúng vào các kênh bên phải hoặc trái. Cấu tạo hệ thống loa của CD 1050 tương tự như sản phẩm CD 1090. Loa cũng được đi kèm với giá đỡ, cho phép treo CD 1090 giống như những chiếc loa kệ khác. Sản phẩm CD 1050 sẽ có 550 USD mỗi chiếc.

Nằm cuối cùng trong dòng loa CD 1000 mới của Canton là loa vệ tinh CD 1020. CD 1020 được Santon thiết kế bao gồm một trầm bằng nhôm kích thước 3" và một loa bằng hợp chất nhôm mangan. Loa này cũng cho phép người sử dụng treo trên tường bằng giá đỡ, tương thích với các loa đứng của Canton khác như LS 90.1 và LS 95. Một đôi loa CD 1020 sẽ có giá 450 USD.

Thứ Tư, 03/02/2010 08:00
31 👨 138
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp