Các hãng công nghệ đua nhau sa thải

Lần lượt từ Dell, Google, Motorola, AMD đến Intel và Microsoft đua nhau sa thải nhân viên do kinh doanh èo uột. Dự báo trong thời gian tới danh sách này sẽ còn dài nữa.

Sau khi tuyên bố lợi nhuận quý IV/2008 giảm tới 90%, hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới Intel đã thông báo sẽ đóng cửa 4 nhà máy và sa thải 6000 nhân viên. Giới phân tích cho rằng lý do khiến Intel phải làm như vậy là vì tiêu thụ máy tính giảm do người dùng thắt chặt chi tiêu chọn máy tính giá rẻ như netbook. Ngoài ra, việc đổi thủ AMD ra một loạt chip mới ấn tượng cũng được cho là một yếu tố tác động.

Để kích cầu, Intel vừa thông báo giảm 40% giá chip cao cấp. Giá mới chỉ là khởi đầu. Hãng chip này đã thông báo đóng cửa hai nhà máy lắp ráp và kiểm thử chip: một ở Pennang (Malaysia) và một nhà máy ở Cavite, Philippines. Hãng này cũng sẽ dừng sản xuất hai nhà máy ở Oregon và California, Mỹ. Theo Intel, việc này sẽ ảnh hưởng đến việc làm của khoảng 5.000-6.000 nhân công.

Đối thủ của Intel là AMD cũng chẳng khá khẩm hơn. Hãng này cũng vừa tuyên bố sẽ cắt giảm 1100 nhân viên, khoảng 9% nhân sự của hãng. AMD cho hay sẽ đóng cửa dần các nhà máy sản xuất để tập trung vào thiết kế chip. Trước đó, AMD thông báo lợi nhuận quý IV/2008 giảm 45%.

Hãng Sun Microsystems cũng tham gia vào làn sóng này khi tuyên bố sa thải 1.300 nhân viên ở tất cả các vị trí, từ phó chủ tịch đến giám đốc các bộ phận. Hãng này còn tuyên bố đó mới chỉ là khởi đầu trong kế hoạch sa thải 6.000 nhân viên trong thời gian tới.

Hãng khổng lồ Microsoft cũng không thể thoát khỏi vòng soáy suy thoái kinh tế với tuyên bố cắt giảm bớt 5.000 việc làm ở các bộ phận nghiên cứu, phát triển, tiếp thị, bán hàng, tài chính, pháp lý, CNTT và bộ phận quản lý nhân sự trong vòng 18 tháng tới. Hãng này cho biết việc cắt giảm này nhằm giảm bớt 700 triệu USD chi phí cho năm tài chính 2009. Lợi nhuận của Microsoft trong quý IV/2008 đã giảm 11%, đạt 4,17 tỷ USD.

Hãng sản xuất thiết bị viễn thông Thuỵ Điển Ericsson cũng vừa thông báo sa thải khoảng 5.000 nhân viên nhằm cắt giảm 1,2 tỷ USD chi phí trong nửa cuối năm 2009. Khoảng 1.000 nhân viên của hãng này ở Stockholm sẽ bị cắt giảm. Hãng này cũng sẽ cắt giảm những nhân viên tư vấn và nhân viên hợp đồng thời vụ ở các chi nhánh trên toàn cầu. Lợi nhuận của Ericsson năm 2008 đạt 1,3 tỷ USD, giảm so với con số 2,3 tỷ USD năm 2007.

Một hãng sản xuất thiết bị di động và viễn thông khác là Motorola cách đây vài ngày cũng thông báo giảm bớt 4000 việc làm sau khi đã sa thải 3000 nhân viên vào tháng 10/2008.

Trước đó, nhà sản xuất máy tính Trung Quốc Lenovo đã cắt giảm 2500 nhân viên (11% tổng số nhân sự trên toàn cầu), giảm 30-50% lương đội ngũ quản lý và tái cơ cấu lại hoạt động ở khu vực châu Á. Động thái này theo Lenovo là nhằm cẳt giảm khoảng 300 triệu USD chi phí hoạt động cho năm tài khoá 2009/2010, kết thúc vào 31/3/2010. Việc cắt giảm nhân sự sẽ bắt đầu ngay từ quý I/2009.

Vào đầu tháng 1/2009, trang web nhân sự của IBM cũng rộ lên thông tin hãng này sẽ cắt giảm 16.000 việc làm, 4% nhân sự trên toàn cầu.

Trang web phân tích công nghệ ChannelInsider.com thống kê trong vòng 3 tháng từ tháng 10/2008 đến giữa tháng 1/2009, các công ty công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 130.000 việc làm. Trang web này dự báo con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều trong thời gian tới do kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi.

Chủ Nhật, 25/01/2009 00:34
31 👨 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp