Bữa trưa của CEO Apple ngày càng hạ giá

Cổ phiếu của Apple có thể vẫn tăng cao, nhưng mức giá phải trả cho một bữa trưa với Tim Cook lại đi xuống qua từng năm.

Tim Cook đã làm được gì cho Apple?

Ngày 6/5/2015, phiên đấu giá cho bữa trưa năm nay cũng đã kết thúc ở mức chỉ 200.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng). Trang đấu giá CharityBuzz không tiết lộ danh tính người chiến thắng để đảm bảo tính riêng tư.

Bữa trưa của CEO Apple ngày càng hạ giá
Tim Cook. Ảnh: Reuters.

Năm 2013, một giờ gặp gỡ Tổng giám đốc Apple tại trụ sở Cupertino (Mỹ) có giá tới 610.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng vào thời điểm đó). Đến năm 2014, chi phí cho bữa trưa với Tim Cook hạ xuống gần một nửa, còn 330.000 USD (gần 7 tỷ đồng), tức mỗi phút ngồi cạnh CEO Apple tiêu tốn của người chiến thắng 5.500 USD.

Dù vậy, 200.000 USD vẫn là khoản tiền khổng lồ cho một giờ trò chuyện với Tim Cook cùng một cặp vé VIP tới một sự kiện của Apple. Mức giá này tương đương với 573 chiếc Apple Watch Sport.

Trước đó, trang CharityBuzz ước tính giá chốt sẽ là 100.000 USD. Tạp chí Fortune mới đây đã xếp Tim Cook đứng đầu trong số những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới năm 2015, còn năm 2014 ông được vinh danh là "Người của năm" theo tạp chí Financial Times.

Thứ Năm, 07/05/2015 16:00
31 👨 104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp