Bắt khẩn cấp sinh viên lừa đảo bán hàng qua mạng

Ngày 21-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) bắt khẩn cấp Thạch Sĩ Châu (SN 1986, quê Bến Tre, tạm trú quận 8, TPHCM), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet. Châu là sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 (TPHCM).

Theo điều tra, từ năm 2007 đến tháng 4-2009, Châu mở website http://camerajapan123.110mb.com/ và rao trên các website mua bán, rao vặt khác rao bán các loại máy ảnh như HP, Olympus, Canon, Nikon, Konica… với giá rẻ hơn máy ảnh cùng loại trên thị trường.

Châu quảng cáo: tất cả đều là hàng xách tay từ Nhật Bản về, khách hàng có nhu cầu thì liên lạc qua địa chỉ email của Châu ở yahoo, gmail và số điện thoại 01223372443. Sau khi thỏa thuận, Châu yêu cầu khách hàng chuyển trước từ 20%-50% giá trị món hàng vào một trong 6 tài khoản ở các ngân hàng Vietcombank, Đông Á, Agribank… Thấy giá rẻ rất nhiều người đã nộp vào các tài khoản của Châu từ 500.000 đồng đến hàng triệu đồng. Sau đó, Châu rút ngay để tiêu xài nhưng… không gửi hàng.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận: thực tế Châu không hề có chiếc máy ảnh nào. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Châu đã chiếm đoạt với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Thứ Sáu, 22/05/2009 11:05
2,52 👨 1.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp