Apple vượt Motorola thành nhà sản xuất di động lớn nhất Mỹ

Tính đến hết quý I/2010, Apple đã chính thức vượt qua Motorola để trở thành hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất nước Mỹ với tổng doanh số tiêu thụ đạt 8,8 triệu chiếc, trong khi Motorola chỉ đạt 8,5 triệu sản phẩm.

Đây có thể được coi là bước thụt lùi lớn nhất của Motorola bởi năm 2005, khi hãng này chính thức ra mắt mẫu di động RAZR, đã có tới 46,1 triệu chiếc được tiêu thụ ngay trong quý đầu tiên của năm. Hiện tại, chiến lược của Motorola là nhắm đến thị trường smartphone với nền tảng di động Android của Google. Tuy vậy, sự tăng trưởng của các sản phẩm thuộc thị trường này vẫn chưa được như kỳ vọng của lãnh đạo hãng.

Đến hết quý I, lợi nhuận của Motorola đạt 69 triệu USD (khoảng 0,03 USD/cổ phiếu) trong khi quý I năm 2009, hãng này đã lỗ tới 231 triệu USD (0,13 USD/cổ phiếu).

Trên thị trường điện thoại di động Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, Motorola là một trong những tên tuổi lâu đời nhất còn Apple vẫn chỉ là “lính mới” (kể từ khi Apple chính thức ra mắt iPhone vào tháng 7/2007) nên việc Apple vượt qua Motorola để chiếm ngôi vị hãng sản xuất di động số 1 là một sự ngạc nhiên.

Thứ Bảy, 01/05/2010 12:31
31 👨 209
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp