Apple và Google giành nhau bằng sáng chế Kodak

Ngày 7/8, Nhật báo Phố Wall cho hay, công ty Eastman Kodak đang lên kế hoạch bán đấu giá 1.100 bằng sáng chế kỹ thuật số vừa nhận được hai hồ sơ dự thầu từ các nhóm đầu tư gồm các tập đoàn Apple và Google.

Apple và Google giành nhau bằng sáng chế Kodak

Được biết, giá trị của các lời hỏi mua đang nằm trong khoảng 150-250 triệu USD.

Sau khi bị phá sản, Kodak đã phải rao bán các bằng sáng chế của họ, với hy vọng có thể kiếm được 2,6 tỷ USD để trả nợ.

Công ty này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo điều luật Chapter 11 vào tháng Một vừa qua, sau khi họ không thể cứu vãn được tình hình kinh doanh trong bối cảnh thị trường chuyển sang các thiết bị chụp ảnh, quay phim kỹ thuật số, thay vì kiểu chụp ảnh bằng phim như trước đây.

Phản ứng với thông tin Apple và Google đang bước vào cuộc đua giành bằng sáng chế nói trên, phát ngôn viên Stefanie Goodsell của Kodak bày tỏ: “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin xung quanh quá trình bán đấu giá, bởi tòa án đã lệnh phải giữ bí mật.”

Theo giới truyền thông thì mức giá đấu có thể tăng lên nhanh chóng trong những cuộc đấu giá phá sản kiểu như vậy.

Hồi năm 2011, công ty Nortel Networks Inc đã bán được kho bằng sáng chế của họ với giá lên tới 4,5 tỷ USD, dù mức giá khởi điểm chỉ là 900 triệu USD.

Dự kiến, phiên đấu giá bằng sáng chế của Kodak sẽ bắt đấu diễn ra từ sáng ngày thứ Tư (8/8).

Thứ Ba, 07/08/2012 16:50
31 👨 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp