Apple nới rộng khoảng cách với Android ở Mỹ

Khoảng cách giữa Android và iOS cũng đã bị thu ngắn lại, theo ComScore.

Apple nới rộng khoảng cách với Android ở Mỹ

Trong vòng 3 tháng 12/2012 – 2/2013, Apple tiếp tục giữ vững vị trí số 1 của mình trên thị trường smartphone. Quả táo đạt mức tăng 3,9% so với tháng 11/2012, đạt thị phần 38,9%. Trong khi đó, Samsung tăng 1% thị phần, đạt 21,3%. Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về HTC, song nhà sản xuất này tiếp tục bị mất thị phần. Motorola và LG xếp ở 2 vị trí cuối cùng trong top 5, cho dù cả 2 công ty này cũng đều mất thị phần vào tay các đối thủ của mình.

Apple nới rộng khoảng cách với Android ở Mỹ

Android đã bị mất 2% thị phần trong khoảng thời gian trên, trong khi iOS đạt mức tăng 3,9%. Các hệ điều hành của BlackBerry cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh và hiện đang chiếm 5% thị phần di động tại Mỹ. Microsoft đạt sự tăng trưởng rất nhỏ (0,2%) và chưa thể chiếm được vị trí thứ 3.

Báo cáo của ComScore đến ngay trước thời điểm BlackBerry, HTC và Samsung tung ra các sản phẩm chủ lực của mình, do đó rất có thể khung cảnh thị trường di động Mỹ sẽ thay đổi mạnh trong thời gian tới.

Thứ Bảy, 06/04/2013 10:00
51 👨 186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp