Apple nên mua Netflix

Việc kinh doanh cho thuê phim và chương trình TV của Apple chỉ bằng 1/10 của Netflix. Theo một nhà phân tích, Apple nên khôn ngoan bỏ ra 12 tỷ USD để mua lại Netflix.

Apple TV là thiết bị giá 99 USD (~2 triệu đồng), truyền liên tục (stream) nội dung mua, thuê và miễn phí tới các TV. Tuần trước, Apple cho biết doanh số bán hàng của chiếc Apple TV mới (được Apple ra mắt hồi đầu tháng 9/2010) đã vượt qua mốc 1 triệu chiếc.

Trong thông báo lưu ý khách hàng hôm 29/12/2010, nhà phân tích công nghiệp Brian Marshall của Gleacher & Co. cho rằng việc kinh doanh cho thuê phim và chương trình TV của Apple iTunes chỉ bằng khoảng 10% của Netflix. Netflix khởi động dịch vụ cho thuê của mình vào năm 1999 còn Apple tung ra iTunes cho thuê trong năm 2005.

"Mặc dù iTunes có tuổi đời bằng một nửa của Netflix nhưng, chúng tôi tin rằng, việc kinh doanh cho thuê phim và chương trình TV của iTunes chỉ bằng khoảng 1/10 của Netflix", ông Marshall nói. Theo ước tính của ông, hàng ngày Apple cho thuê khoảng 475.000 chương trình TV và phim ảnh, trong khi Netflix xử lý 5,1 triệu lượt thuê mỗi ngày, chia gần như đồng đều giữa thuê DVD và xem ngay lập tức qua mạng.

Ông Marshall cho biết, việc kinh doanh cho thuê phim và chương trình TV của Apple mang lại thêm khoảng 60 triệu USD (~1.200 tỷ đồng) doanh thu mỗi quý, với 50 triệu USD (~1.000 tỷ đồng) nữa đến từ mua hàng điện tử. Để so sánh, Netflix báo cáo 550 triệu USD (~11 nghìn tỷ đồng) doanh thu cho thuê trong quý kết thúc hôm 30/92010.

Ông Marshall tin rằng, Apple có thể thấy doanh thu từ tiền cho thuê tăng đáng kể trong 5 năm tiếp theo. "Nếu Apple có thể phát triển việc kinh doanh cho thuê của họ tương tự như thành tích của Netflix (tăng gấp 5 số thuê bao, hơn gấp 3 lần thu nhập của mình trong 5 năm qua), thu nhập cho thuê hàng năm của iTunes sẽ có thể vượt 1 tỷ USD (~20 nghìn tỷ đồng) vào năm 2015", ông nói.

Nhưng Apple không nên thách thức Netflix như một đối thủ, mà theo ông Marshall, Apple nên mua Netflix. "Netflix có khoảng 150.000 tựa phim và chương trình TV, trong khi Apple chỉ có 15.000. Apple có một cơ hội to lớn nếu họ mua Netflix".

Giả định Apple trả cao hơn 20% so với vốn hóa thị trường hiện tại của Netflix, thỏa thuận sẽ có giá trị khoảng 12 tỷ USD (~240 nghìn tỷ đồng), dễ dàng trở thành thương vụ mua lại lớn nhất của Apple từ trước tới nay, nhưng cũng là trong tầm tay “vì Apple đã có khoảng 51 tỷ USD (~1,02 triệu tỷ đồng) bằng tiền mặt vào lúc này", ông Marshall nói.

Thứ Sáu, 31/12/2010 11:53
31 👨 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp