Apple bị phạt 330 triệu yên vì lỗi vi phạm bản quyền

Tòa án Tokyo của Nhật Bản ngày 26/9 yêu cầu công ty Apple của Mỹ phải trả 330 triệu yên (khoảng 3,35 triệu USD) vì những thiệt hại mà công ty này gây ra đối với nhà sáng chế Norihiko Saito của Nhật Bản khi vi phạm bản quyền liên quan đến máy nghe nhạc iPod.

Apple bị phạt 330 triệu yên vì lỗi vi phạm bản quyền

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn phán quyết từ tòa án trên cho biết bằng sáng chế mà công ty của Saito ứng dụng trong năm 1998 bao gồm 1 công nghệ cho bộ điều khiển bánh xe click, đã bị Apple đánh cắp để sử dụng cho thiết bị iPod của hãng này tại Nhật Bản từ năm 2004.

Theo Saito, tổng thiệt hại dựa trên doanh số thiết bị đã bán là khoảng 10 tỷ yên (khoảng 101,56 triệu USD). Bản báo cáo cũng cho biết hồi năm 2007, Saito đã nộp đơn đăng ký với Hải quan Tokyo yêu cầu chống lại hoạt động nhập khẩu iPod do vi phạm bằng sáng chế.

Công ty điện tử của Mỹ sau đó đã đệ đơn kiện và khẳng định rằng việc cáo buộc hãng này vi phạm bằng sáng chế là thiếu bằng chứng. Trong khi đó, Saito đòi Apple trả 100 triệu yên (khoảng 1,02 triệu USD) vì các tổn hại gây ra.

Thứ Sáu, 27/09/2013 10:41
31 👨 161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp