Android - Nền tảng không có đối thủ?

Báo cáo mới nhất của comScore chỉ ra rằng, nền tảng Android của Google vẫn đang duy trì ngôi đầu bảng tại thị trường dành cho nền tảng di động. Số lượng các smartphone sử dụng nền tảng này không ngừng gia tăng.

Android - Nền tảng không có đối thủ?

Theo số liệu thống kê của comScore, kết thúc tháng 5/2011, nền tảng này đã tăng 5,1% thị phần so với cùng kỳ năm trước, duy trì ngôi đầu bảng với tỷ lệ thị phần là 38,1% trên thị trường.

Các chuyên gia phân tích nhận định, nền tảng này đã bỏ lại khoảng cách khá xa phía sau đối với nền tảng đang xếp ở vị trí thứ 2 là iOS của Apple với 26,66% thị phần. Nền tảng BlackBerry của RIM về vị trí thứ 3 với 24/7% thị phần. Đứng ở vị trí thứ 4 là nền tảng của Microsoft với 5,8% thị phần và Palm xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng chỉ với 2,4% thị phần.

Dựa theo số liệu thống kê trên, có thể nhận thấy rõ ràng là Android và iOS của Apple là những nền tảng có mức tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua. Tất cả những nền tảng còn lại đề trong xu hướng mất thị phần.

Android - Nền tảng không có đối thủ?

Tính đến hết tháng 5/2011, comScore thống kê được có 76,8 triệu người ở Mỹ đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, tăng khoảng 11% so với 3 tháng trước đó.

Lãnh đạo của comScore cho biết, điện thoại Samsung vẫn duy trì vị trí đầu bảng về mức độ yêu thích của người sử dụng với 24,8%. Đứng ở vị trí thứ 2 là LG với 21,1% thị phần. Motorola xếp hạng 3 với 15,1% thị phần.

Công ty comScore cho biết thêm, trong khoảng thời gian này, Apple đứng ở vị trí thứ 4 với 8,7% thị phần, tăng 1,2% so với 3 tháng trước đó. Hãng điện thoại Canada RIM xếp ở vị trí thứ 5 với 8,1% thị phần.

Thứ Hai, 11/07/2011 12:35
31 👨 186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp