99,7% chưa có máy tính bảng

Dù Apple tuyên bố họ đã tiêu thụ tới 15 triệu iPad trong 9 tháng và chiếm 90% thị trường máy tính bảng nhưng cơ hội và “đất sống” cho các đối thủ khác là vô cùng lớn.

Ngày 3/3/2011, chuyên gia Mike Abramsky của hãng phân tích và nghiên cứu thị trường RBC đã công bố một bản báo cáo dài tới 88 trang về thực trạng và triển vọng của thị trường máy tính bảng. Theo báo cáo này, tính đến cuối năm 2010 mới chỉ có khoảng 0,3% dân số trên trái đất có sở hữu máy tính bảng. Điều đó có nghĩa là kể cả Apple, RIM, HP, Dell, Motorola… hay bất kỳ một hãng sản xuất nào cũng còn lại tới 99,7% dân số để nuôi hy vọng bán sản phẩm máy tính bảng của mình. Một thị trường còn quá rộng lớn và nhiều tiềm năng.

Cũng trong báo cáo của mình, Abramsky cho biết, cả thế giới hiện nay mới có khoảng 394 triệu chiếc smartphone và máy tính bảng (tính chung) trong khi đó chúng ta đang có tới 600 triệu chiếc TV hoạt động, 1,3 tỷ chiếc PC và quan trọng nhất là có tới 5,1 tỷ thuê bao điện thoại di động.

Thực ra, điều này không quá khó hiểu bởi thị trường máy tính bảng mới bắt đầu phát triển rầm rộ trong khoảng 6 tháng gần đây. Chuyên gia Abramsky dự báo, đến năm 2014, thế giới mới có khoảng 400 triệu người dùng máy tính bảng, bao gồm cả 185 triệu chiếc tablet được bán ra trong năm đó.

Cũng giống như nhiều báo cáo dự báo thị trường khác, Mike Abramsky cho rằng tương lai của thị trường này sẽ thuộc về Google Android chứ không phải Apple như hiện nay. Đến năm 2014, khoảng 40% số máy tính bảng trên toàn cầu sử dụng hệ điều hành Android, 34% chạy iOS của Apple, 13% thuộc về Microsoft, 8% BlackBerry, 5% là cơ hội của WebOS… chuyên gia này dự đoán.

Có điều, chỉ cần tiếp tục thống trị thị trường từ nay đến năm 2014, Apple cũng đã “ăn đủ”.

Thứ Sáu, 04/03/2011 17:57
31 👨 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp