60% dân số thế giới sử dụng ĐTDĐ

Một báo cáo của Liên hợp quốc (UN) vừa cho hay cứ 10 người dân thì có 6 người sử dụng điện thoại di động. Số người dùng di động trên khắp thế giới đã tăng với tốc độ ấn tượng như vậy là nhờ “sức công phá” tại các nước nghèo và đang phát triển.

Trong khi đó, năm 2002 mới chỉ có 15% dân số sử dụng điện thoại cầm tay.

Báo cáo của UN nhận thấy công nghệ di động đang trở thành phương tiện giao tiếp được sử dụng nhiều nhất, đặc biệt là ở các nước nghèo. Thống kê của Ủy van viễn thông quốc tế, trực thuộc Liên hợp quốc, đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, đến cuối năm 2008, ước tính đã có khoảng 4,1 tỷ người dùng di động – tăng từ 1 tỷ thuê bao trong năm 2002.

Khảo sát của UN cũng nhận thấy số người dùng Internet trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi. Gần 23% dân số toàn cầu đã kết nối Internet, tăng từ 11% của năm 2002. Tuy nhiên, người dân ở các nước nghèo vẫn lướt web ít hơn rất nhiều so với các khu vực phát triển. Tại châu Phi, năm 2007, trong 20 người mới chỉ có 1 người kết nối Internet.

Thuê bao điện thoại cố định chỉ tăng với tốc độ chậm, từ 1 tỷ trong năm 2002 tăng lên 1,27 tỷ trong năm 2009. Con số này đã cho thấy số thuê bao di động đã vượt thuê bao cố định với tỷ lệ 3:1.

Thứ Năm, 05/03/2009 10:19
31 👨 205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp