5800 XpressMusic cảm ứng điện dung

Nokia sẽ thay thế tấm nền cảm ứng trên 5800 XpressMusic hiện tại bằng cảm ứng điện dung.

Công nghệ cảm ứng điện trở hiện tại của 5800 XpressMusic tốn lực để tác động. Ảnh: Yugatech.


Công nghệ cảm ứng điện thoại hiện được Apple, Samsung và LG sử dụng rộng rãi. Một nhà cung cấp thiết bị tại Đài Loan cho biết, "gã khổng lồ" Phần Lan cũng sắp sử dụng công nghệ này lên di động của mình.

Với màn hình cảm ứng mới, ban đầu Nokia dự tính sẽ xuất xưởng 2 triệu máy. Phiên bản 5800 XpressMusic này sẽ có mặt khoảng tháng 5 hoặc tháng 6.

Hiện tại, 5800 XpressMusic sử dụng kiểu cảm ứng điện trở. Điều này có nghĩa người dùng sẽ phải tác dụng một lực khi điều khiển. Trong khi iPhone lại thông qua một hệ thống cảm biến, phát hiện thay đổi điện dung khi chạm ngón tay lên.

Ra mắt tháng 10 năm ngoái, đến nay nhà sản xuất Phần Lan đã tiêu thị được gần 6 triệu chiếc 5800 XpressMusic. Theo kế hoạch, N97 - chiếc di động màn hình chạm tiếp theo của Nokia sẽ ra mắt trong quý này.

Theo nguồn tin trên, trong quý III tới, Nokia sẽ giới thiệu chiếc di động mới với tấm nền cảm ứng điện dung, bàn phím QWERTY.

Thứ Hai, 20/04/2009 09:36
31 👨 728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp