35 tháng tù giam cho tội vi phạm bản quyền phần mềm

Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết một công dân Ukraina vừa bị toà án nước này kết án 35 tháng tù giam vì tội buôn bán phần mềm bất hợp pháp trên mạng.

Đó là Maksym Vysochansky, 28 tuổi, bị bắt tại Thái Lan năm 2003 vì tội bán các phần mềm không có bản quyền của Adobe Systems, Microsoft, và Autodesk cho các công ty thông eBay.

Theo toà án bang California, Vysochansky bị bắt một thời gian ngắn sau khi các quan chức Mỹ theo dõi e-mail của người đàn ông này và biết rằng anh ta sẽ đi du lịch từ Ukraina sang Thái Lan.

Vysochanskyy đã bị bắt giữ tại Thái Lan và sau đó được dẫn độ sang Mỹ vào năm 2004 theo hiệp ước dẫn độ tội phạm được ký kết giữa hai nước.

VH - (Yahoo News)

Thứ Năm, 11/05/2006 10:17
31 👨 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp