25% nhân viên ăn cắp dữ liệu công ty

Để giúp bạn bè hoặc người nhà, 25% nhân viên văn phòng nói họ đã từng ăn cắp dữ liệu nhạy cảm của công ty, khảo sát của Cyber-Ark Software tiết lộ.

Khảo sát của hãng bảo mật Cyber-Ark Software (Mỹ) phát hiện thấy 25% nhân viên văn phòng cho hay họ đã từng ăn cắp những dữ liệu nhạy cảm của công ty, trong đó thẻ nhớ USB là phương tiện được sử dụng nhiều nhất.

USB là phương tiện dùng để lấy cắp dữ liệu phổ biến nhất.

Cyber-Ark cho biết khoảng 26% số người đã lấy cắp dữ liệu nói họ vẫn lấy trộm dữ liệu kể cả khi biết có thể bị sa thải. Đặc biệt, có tới 28% số người lấy cắp dữ liệu nói họ dùng chúng để thương lượng vị trí công việc mới.

Khoảng 25% số người lấy cắp dữ liệu cho biết các thông tin liên lạc của khách hàng là dữ liệu họ ăn cắp. 11% cho biết họ ăn cắp mật khẩu.

Nghiên cứu này cho thấy các tổ chức phải thay đối cách giám sát và kiểm soát việc truy cập vào cơ sở dữ liệu, mạng và các máy tính, kể cả với những người có quyền truy cập hợp pháp”, Adam Bosnian, phó giám đốc của Cyber-Ark Software nói.

Thứ Ba, 01/12/2009 17:00
31 👨 475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp