12.500.000 thư rác gửi đi, có một phản hồi

Nghiên cứu mới cho thấy làm thế nào những kẻ gửi thư rác (spammer) vẫn kiếm được tiền. Nghiên cứu do nhóm 7 nhà khoa học máy tính từ Đại học California, Berkeley và UC, San Diego (UCSD) thực hiện.

Nghiên cứu tuyên bố “cách tốt nhất để đo lượng thư rác là trở thành kẻ gửi thư rác”. Và các nhà khoa học chắc chắn đã chọn đúng mạng lưới – Storm - để chặn ngang. Sử dụng 'proxy bots', nhóm này đã cố kiểm soát 75.869 chiếc máy tính bị chặn để tiến hành các chiến dịch spam giả. Họ sử dụng hai tiểu xảo phổ biến nhất hiện nay của các spammer – trước tiên là cung cấp một trang web tân dược giả và thứ hai là quảng cáo loại thảo dược tăng cường sinh lực như Viagra.

Kết quả cho thấy, sau 26 ngày, gần 350 triệu email được gửi đi và chỉ có 28 giao dịch mua bán. Và thậm chí tỷ lệ phản hồi chỉ gần 0,00001%, các nhà nghiên cứu vẫn ước tính những người kiểm soát mạng lưới (spammer) cỡ như Storm vẫn kiếm về khoảng 7.000 USD/ngày, hay 3,5 triệu USD/năm.

Thứ Ba, 11/11/2008 08:48
31 👨 291
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp