Sau Facebook đến lượt Google chặn quảng cáo liên quan đến tiền ảo

Từ tháng 6/2018, Google cấm tất cả quảng cáo có nội dung liên quan đến tiền thuật toán, bao gồm các đợt gọi vốn cho dự án tiền ảo (ICO), ví tiền ảo, dịch vụ giao dịch tiền ảo. Điều này có nghĩa là sẽ không có bất kỳ quảng cáo nào liên quan đến tiền ảo dù hợp pháp và đúng luật được đưa lên bất kỳ dịch vụ quảng cáo nào của Google, vốn đặt trên trang web của chính hãng hay của bên thứ ba


Google siết chặt quảng cáo về tiền thuật toán. (Ảnh: Reuters).

Giám đốc quảng cáo bền vững của Google Scott Spencer cho biết, đã có nhiều người dùng bị ảnh hưởng hoặc làm hại trong lĩnh vực tiền ảo. Nên Google muốn tiếp cận các loại tiền thuật toán một cách thận trọng khi không thể đoán trước được tương lai của chúng.

Hồi đầu năm nay, Facebook cũng đã đưa ra chính sách cấm mọi hoạt động quảng cáo liên quan tới tiền ảo. Cho tới nay, tiền thuật toán vẫn là một ngành phần lớn chưa được quy định, kiểm soát và có nhiều trò lừa đảo dù đã giúp nhiều người giàu có và tạo ra sự phấn khích trong giới đầu tư.

Trong năm qua, Google đã gỡ hơn 3,2 tỉ quảng cáo vi phạm chính sách, gần gấp đôi số lượng quảng cáo bị gỡ vào năm 2016.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/03/2018 08:16
31 👨 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ