Mỗi giây Apple kiếm được bao nhiêu tiền? Con số này vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người

Dựa trên danh sách Fortune 500 năm 2020, công ty fintech Tipalti mới đây đã đưa ra danh sách các doanh nghiệp thu lời nhiều nhất trên thế giới. Theo đó, Apple đứng đầu danh sách, tiếp theo là Google và Microsoft.

Dữ liệu do fintech Tipalti đưa ra cho thấy, Apple đứng đầu bảng khi mỗi giây thu lời 1.752 USD, tương đương 152 triệu USD/ngày trong năm 2020.

Danh sách các doanh nghiệp thu lời nhiều nhất trên thế giới

Tipalti cũng giúp người dùng dễ hình dung rõ hơn bằng cách chỉ ra lương trung bình mỗi tuần của một nhân viên bình thường là 1.237 USD, thấp hơn số tiền Apple kiếm ra trong một giây.

Tỷ trọng lợi nhuận của Apple bao gồm: 53,5% iPhone, 10,1% Mac, 8,7% iPad, 8,7% phụ kiện, thiết bị đeo và 18,8% dịch vụ.

Cụ thể, lợi nhuận mỗi ngày của Apple là 151.386.301 USD. Trong khi đó, thu nhập trung bình một năm của mỗi hộ gia đình tại Mỹ là khoảng 79.900 USD. Các con số này cho thấy, để kiếm được số tiền bằng với lợi nhuận một ngày của “táo khuyết” các hộ gia đình Mỹ phải làm việc khoảng 1.895 năm.

Microsoft và Alphabet, công ty mẹ Google cũng kiếm được lợi nhuận khủng khi mang về hơn 1.000 USD mỗi giây, tương đương hơn 100 triệu USD/ngày.

Đối với Microsoft, tỷ trọng lợi nhuận của hãng đến từ điện toán đám mây, điện toán cá nhân và sản phẩm doanh nghiệp, với mức đóng góp tương đương nhau.

Trong khi đó, hơn 90% lợi nhuận của Alphabet đến từ quảng cáo.

Nhìn chung, ngành công nghệ có lợi nhuận mỗi giây năm 2020 là khoảng 10.931 USD. Các hãng công nghệ khác gồm HP, Nvidia, Netflix, eBay, Tesla và Uber cũng có mặt trong danh sách này.

Thứ Tư, 29/06/2022 14:28
31 👨 1.080
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Pham Hai
    Pham Hai

    Không chỉ nhiều tiền mà ngành công nghệ còn có quyền lực cực mạnh luôn =)))

    Thích Phản hồi 29/06/22
    • Lê Thu Ngà
      Lê Thu Ngà

      công nghệ là nghành kiếm tiền khủng nhất hiện nay rồi.

      Thích Phản hồi 29/06/22
      ❖ Chuyện công nghệ