Mời chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất ngờ của điện thoại, máy tính khi bị tháo tung thành nhiều mảnh

Mỗi thiết bị công nghệ hiện đại được tạo thành bởi hàng trăm linh kiện nhỏ xíu. Khi chụp các thiết bị đã được tách ra thành từng linh kiện nhỏ nhất, đặt cạnh nhau, nhiếp ảnh gia 42 tuổi - Todd McLellan thu được những bức ảnh đẹp đến bất ngờ.

Từ nhỏ Todd McLellan đã có sở thích mở và nghiên cứu mọi đồ dùng trong nhà. McLellan cho biết, công nghệ đã thay đổi rất nhiều. Vào năm 2003, khi anh chàng nhiếp ảnh gia này xuất bản cuốn sách đầu tiền, nhiều thiết bị chỉ cần mở một nút là có thể tháo ra để xem cách chúng hoạt động. Ngày nay, các thiết bị đã trở nên phức tạp hơn, nhiều thành phần khi tháo ra chỉ nhỏ ngang với hạt bụi trong tấm ảnh.

Mới đây, McLellan đã xuất bản cuốn sách gồm ảnh chụp của những thiết bị mà anh đã mở ra có tên là “Things Come Apart”, nhằm giúp người đọc hiểu được tất cả những gì họ đang sử dụng trong cuộc sống.

Không chỉ đẹp, những bức ảnh chụp điện thoại, máy tính khi bị tháo tung thành nhiều mảnh còn giúp chúng ta có thể thấy được thiết bị gồm những gì, hoạt động ra sao và công sức cần bỏ ra để chế tạo chúng.

Trong hình 326 linh kiện để tạo thành máy chơi game Sega, ra đời năm 1999.

326 linh kiện để tạo thành máy chơi game Sega, ra đời năm 1999

50 linh kiện của một chiếc loa thông minh Amazon Echo, ra đời năm 2014.

50 linh kiện của một chiếc loa thông minh Amazon Echo

Những thành phần cấu tạo nên một chiếc máy ảnh phim của Asahi Pentax.

Những thành phần cấu tạo nên một chiếc máy ảnh phim của Asahi Pentax

Hàng trăm linh kiện của một chiếc máy đánh chữ trước kia. Để tháo rời được chúng, Todd McLellan đã phải tốn khá nhiều thời gian.

Hàng trăm linh kiện của một chiếc máy đánh chữ trước kia

Một chiếc Macintosh từ năm 1990 với hàng trăm linh kiện.

Một chiếc Macintosh từ năm 1990 với hàng trăm linh kiện

Các linh kiện của một chiếc điện thoại quay số có tuổi đời hàng chục năm.

Các linh kiện của một chiếc điện thoại quay số có tuổi đời hàng chục năm

Chiếc BlackBerry ra đời năm 2007.

Chiếc BlackBerry ra đời năm 2007

Một chiếc MacBook ra đời năm 2006, được lắp ráp từ 639 thành phần.

Một chiếc MacBook ra đời năm 2006, được lắp ráp từ 639 thành phần

Thành phần cấu tạo của một chiếc băng từ năm 1985.

Thành phần cấu tạo của một chiếc băng từ năm 1985

Một chiếc đồng hồ điện tử với 57 thành phần.

Một chiếc đồng hồ điện tử với 57 thành phần

Một chiếc đồng hồ cơ của Vostok với 130 thành phần.

Một chiếc đồng hồ cơ của Vostok với 130 thành phần

Thứ Hai, 25/03/2019 08:14
44 👨 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ