Hành tinh của chúng ta đã trải qua hàng tỷ năm với những sự kiện thảm khốc đã tạo nên thế giới hiện tại. Nhưng rồi một ngày nào đó, sẽ có một sự kiện thảm khốc đến mức phá hủy "tảng đá trôi nổi" này và chấm dứt cuộc thử nghiệm mang tên nhân loại. Dưới đây là những sự kiện có thể kết thúc sự sống của nhân loại.
Những sự kiện có thể khiến Trái Đất diệt vong
Một tiểu hành tinh gây ra cơn bão nhiệt
Bão vẫn là một trong những hiện tượng tự nhiên gây chết chóc nhất trên hành tinh của chúng ta, và chúng để lại dấu vết hủy diệt ở bất cứ nơi nào "đặt chân" tới. Nhưng nếu một tiểu hành tinh va vào đại dương với đủ lực và nhiệt, bão sẽ chỉ như những quả bóng bông so với những gì xảy ra tiếp theo. Một tiểu hành tinh đủ lớn sẽ làm nóng đại dương lên đến hơn 49°C.
Và điều này có thể gây ra một cơn bão lớn được gọi là siêu bão. Gió sẽ di chuyển nhanh như tốc độ âm thanh. Và mây sẽ đạt độ cao lên tới 40 km (25 dặm). Gió sẽ phun nước và khí dung vào tầng bình lưu, phá hủy tầng ozone. Vì vậy, ngay cả khi gió không đưa bạn vào không gian, bạn vẫn có thể bị thiêu rụi bởi bức xạ trên bề mặt Trái Đất.
Sao Mộc trở thành ngôi sao
Hành tinh khí khổng lồ này có khối lượng gấp đôi tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta cộng lại. Và các loại khí xoáy bên trong bầu khí quyển của Sao Mộc chính là những vật liệu tạo nên Mặt Trời. Nhưng nếu Sao Mộc trở nên nặng hơn gấp 1.000 lần, chấm vàng xa xôi kia sẽ tàn phá hành tinh của chúng ta.
Với khối lượng lớn như vậy, Sao Mộc sẽ biến thành một ngôi sao. Vì ngôi sao mới này nằm ngay giữa Hệ Mặt Trời, các thiên thể sẽ thay đổi quỹ đạo. Trái Đất có thể bị kéo lại gần Sao Mộc hơn và bị thiêu đốt bởi sức nóng tỏa ra từ hành tinh cũ.
Tệ hơn nữa, lực hấp dẫn có thể biến thế giới của chúng ta thành một hành tinh lang thang. Điều đó có nghĩa là con người sẽ bị đưa ra ngoài không gian bên ngoài Hệ Mặt Trời, lang thang vô tận trong vũ trụ để tìm kiếm một ngôi nhà mới. Nếu không có sức nóng của Mặt Trời giữ ấm, bề mặt Trái Đất sẽ đóng băng, tiêu diệt mọi sự sống trên hành tinh của chúng ta.
Mặt trời "nuốt" Trái Đất
Có lẽ chúng ta không nên tập trung vào một ngôi sao chưa hình thành mà hãy tập trung vào ngôi sao chúng ta đang có. Suy cho cùng, chính khối khí này đã tạo nên sự sống trênTrái Đất. Nhưng vì nó đốt cháy 600.000.000 tấn hydro mỗi giây, nên chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nguồn năng lượng này cạn kiệt.
Và khi điều đó xảy ra, lõi Mặt Trời sẽ bão hòa heli và bắt đầu co lại. Áp suất và nhiệt độ tăng cao sẽ khiến Mặt Trời phun ra một lượng năng lượng khổng lồ. Các lớp ngoài của Mặt Trời sẽ giãn nở ra bên ngoài, tạo ra một đợt nắng nóng chết người trên Trái Đất. Các đại dương của chúng ta sẽ bốc hơi thành không khí loãng, và bức xạ sẽ thiêu đốt bề mặt của hành tinh. Cuối cùng, Mặt Trời, từng là nguồn sống, sẽ nuốt chửng những gì còn sót lại của Trái Đất. Và nếu nó tiếp tục giãn nở, Hệ Mặt Trời sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới.
Trái Đất bị hút vào lỗ đen
Nếu Mặt Trời tăng thêm khối lượng trước khi sụp đổ, bạn có thể chứng kiến sự ra đời của một trong những thế lực bí ẩn nhất trong vũ trụ, một lỗ đen. Là sản phẩm của một ngôi sao đang chết, lực hấp dẫn của khoảng không này có thể xé toạc các ngôi sao và hành tinh khác.
Hiện tại, Mặt Trời quá nhỏ để tạo ra một trong những thảm họa này. Nhưng nếu một lỗ đen xuất hiện trước Trái Đất, lực hấp dẫn không đồng đều sẽ bắt đầu làm biến dạng hành tinh. Động đất và núi lửa phun trào sẽ bùng phát trên khắp thế giới của chúng ta.
Và khi bạn đến gần chân trời sự kiện của lỗ đen, con quái vật này có thể kéo giãn Trái Đất như một sợi dây cao su. Một lỗ đen hút vật chất bằng cách nén nó theo chiều ngang, khiến nó trông giống như một sợi mì. Chúng ta gọi đây là hiện tượng mì ống hóa. Mỗi phần của Trái Đất sẽ bị kéo giãn thành một chuỗi nguyên tử và được đưa vào khoảng không đói khát này.
Tất cả núi lửa đề phát nổ
Bạn có nghĩ rằng tương lai của Trái Đất không thể tệ hơn được nữa không? Đây là GIẢ SỬ. Và mặc dù thiệt hại mà lỗ đen gây ra cho hành tinh của chúng ta sẽ rất khủng khiếp, nhưng Trái Đất không cần lực hấp dẫn trong không gian để tạo ra một ngày tận thế. Mối đe dọa thực sự nằm ngay dưới chân bạn.
Hiện tại, có từ 10 đến 20 ngọn núi lửa đang phun trào trên khắp hành tinh của chúng ta, phun tro bụi và khí vào khí quyển. Nhưng nếu tất cả núi lửa trên Trái Đất cùng phun trào, bạn sẽ không thể thoát khỏi khói bụi và sức nóng, bất kể bạn sống ở đâu. Những tảng đá đạt đến nhiệt độ 1.000 °C (1.830 °F) sẽ di chuyển với tốc độ lên tới 700 km/h (450 dặm/giờ).
Với một lượng lớn đá nóng chảy đổ xuống bề mặt, hành tinh có thể mất cân bằng và các cực có thể bị dịch chuyển. Một lớp tro bụi và khí dày sẽ làm Trái Đất ngạt thở, và cuối cùng chúng sẽ che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời. Trong khi dung nham nguội đi, nhiệt độ trên Trái Đất sẽ giảm mạnh, đưa chúng ta vào một Kỷ Băng hà khác. Mặc dù sự kiện này không nhất thiết sẽ chấm dứt toàn bộ sự sống trên Trái Đất, nhưng nó sẽ phá hủy mọi cơ hội duy trì sự sống cho đến khi những đám mây đó tan đi.
Sự sống trên Trái Đất đã kết thúc nhiều lần trước đây, và có thể chắc chắn rằng điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Bạn nghĩ mình đã chuẩn bị cho những tình huống này chưa?