iPhone 12 bị phàn nàn vì cạnh quá sắc gây đau tay

iPhone 12 được Apple chính thức ra mắt trong sự kiện ngày 13/10 với 4 phiên bản là iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và Pro Max. Một trong những điểm đáng chú ý của iPhone 12 là thiết kế mới của máy.

iPhone được thiết kế có phần giống với iPhone 5 với các góc được bo vuông vắn, cạnh máy sắc. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dùng Trung Quốc trên các trang mạng xã hội như Weibo và Tieba, khi cầm iPhone 12 tay của họ bị hằn, tấy đỏ, thậm chí là chảy máu. Điều này khiến họ cảm thấy Apple không quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng mà chỉ cố gắng để trở nên nổi bật.

Sau khi sử dụng iPhone 12 lòng bàn tay người dùng bị tấy đỏ. Ảnh: Weibo.
Sau khi sử dụng iPhone 12 lòng bàn tay người dùng bị tấy đỏ. Ảnh: Weibo.

Một số người dùng cho biết, họ phải giữ chặt iPhone 12 để máy khỏi tuột khỏi tay. Sau một thời gian sử dụng, trên lòng bàn tay họ xuất hiện dấu vết do các cạnh sắc của vỏ máy để lại.

Thậm chí có trường hợp cạnh máy quá sắc khiến người dùng bị đứt tay. Người này đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng thực hư của câu chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng hoặc không phổ biến.

Một người dùng tại Trung Quốc chụp lại vết thương và cho biết nguyên nhân là do iPhone 12 gây nên. Ảnh: Weibo.
Một người dùng tại Trung Quốc chụp lại vết thương và cho biết nguyên nhân là do iPhone 12 gây nên. Ảnh: Weibo.

Trước đó, dòng sản phẩm mới của Apple nhận phải không ít lời chê bai từ cộng đồng người dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, ở các trang thương mại điện tử lớn ở nước này, vẫn có hơn 2,4 triệu khách hàng đặt mua sản phẩm này.

Hiện tại, Apple chưa ra đưa phản hồi nào về tình trạng đau tay khi sử dụng iPhone 12 mà người dùng Trung Quốc gặp phải.

Thứ Tư, 28/10/2020 08:59
51 👨 1.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ