Hacker điều khiển tất cả máy in trong hệ thống của nạn nhân in ra thông điệp tống tiền

Bị nhiễm ransomware chắc chắn là điều mà không một cá nhân hay tổ chức nào mong muốn. Trong khi đó, những hacker đứng đằng sau các ransomware thì ngày càng nghĩ ra nhiều chiêu trò để thúc ép nạn nhân phải trả tiền chuộc cho chúng.

Gần đây nhất, những kẻ phát tán ransomware Egregor đã khiến các nạn nhân của chúng phải "khóc thét" theo đúng nghĩa đen. Sau khi lây nhiễm vào hệ thống của nạn nhân, hacker sẽ điều khiển tất cả các máy in trong hệ thống in ra thông điệp tống tiền.

Tất cả các loại máy in đều bị ảnh hưởng, bao gồm cả máy in hóa đơn thanh toán. Các máy in sẽ hoạt động điên cuồng và chỉ có thể bị chặn lại do hết giấy hoặc bị rút nguồn điện.

Hacker điều khiển tất cả máy in trong hệ thống của nạn nhân in ra thông điệp tống tiền
Hacker điều khiển tất cả máy in trong hệ thống của nạn nhân in ra thông điệp tống tiền

Trước đó, để khủng bố nạn nhân, những kẻ điều hành ransomware còn thực hiện các mánh khóe khác như tiến hành DDoS hệ thống tới khi nạn nhân trả tiền chuộc. Hoặc mới đây, một nhóm hacker đã chạy cả quảng cáo Facebook để gây sức ép cho nạn nhân mà chúng tấn công ransomware.

Chưa dừng lại ở đó, có nhóm hacker còn thuê cả tổng đài tại Ấn Độ để gọi điện tới nạn nhân, đòi tiền chuộc dữ liệu.

Từ khi xuất hiện tới nay, ransomware luôn là vấn đề nhức nhối và đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho các cá nhân và tổ chức trên toàn cầu. Để phòng tránh ransomware, các chuyên gia bảo mật khuyên người dùng nên tránh nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên tải về các tập tin đính kèm đáng ngờ.

Thứ Năm, 19/11/2020 16:05
51 👨 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ