Đây là bức ảnh chụp lỗ đen đầu tiên của nhân loại, nằm ở thiên hà cách Trái Đất 55 triệu năm ánh sáng
Hình ảnh đầu tiên của hố đen được các nhà khoa học quốc tế thuộc chương trình Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) công bố tại buổi họp báo diễn ra vào lúc 20h tối qua, ngày 10/4/2019 (theo giờ Việt Nam). Bức ảnh này ghi lại vầng sáng tạo thành từ bụi và khí bao quanh siêu hố đen ở trung tâm của thiên hà Messier 87 (M87) nằm cách Trái Đất 55 triệu năm ánh sáng.
Các nhà khoa học ở EHT gọi M87 là hố đen "quái vật" bởi nó có kích thước lớn với đường kính 40 tỷ km, lớn gấp ba triệu lần Trái Đất.
Hố đen (lỗ đen hoặc hốc đen) là một vùng không thời gian trong vũ trụ mà lực hấp dẫn của nó lớn tới nỗi không không vật chất nào có thể thoát ra, bao gồm cả ánh sáng.
Nguồn: Guardian.
Nhưng nhờ một chiếc kính thiên văn ảo có kích thước bằng Trái Đất được tạo thành bởi mạng lưới 8 kính viễn vọng vô tuyến nằm ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới, từ Nam Cực tới Tây Ban Nha và Chile, các nhà thiên văn học lần đầu tiên đã ghi hình được chân trời sự kiện của hố đen.

- Những hình ảnh đầu tiên của 'sát thủ iPod'
- G3 là smartphone đầu tiên của LG đạt doanh số 10 triệu chiếc
- Những ảnh chụp màn hình đầu tiên của Windows 10 for Phones
- Phát hiện "Trái Đất thứ hai" có thể tồn tại sự sống chỉ cách Trái đất 4,2 năm ánh sáng
- Đây là lý do khuy áo của nam và nữ luôn nằm ở vị trí trái ngược nhau
- Đây là bức ảnh GIF đầu tiên được lưu trữ trên VI KHUẨN
- Phát hiện ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ, cách Trái Đất khoảng 600 năm ánh sáng
-
Lý do sao Mộc không thể trở thành sao
-
Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2021
-
Hành tinh đôi Đông chí: Sao Mộc và Sao Thổ ở gần nhau nhất trên bầu trời, sự kiện thiên văn 794 năm mới xuất hiện 1 lần
-
Tàu Trung Quốc đưa mẫu vật 1,2 tỷ tuổi của Mặt Trăng về Trái Đất thành công
-
Những bức ảnh vũ trụ ấn tượng năm 2020
-
Tinh vân vòng xanh - nơi giải đáp bí ẩn về các ngôi sao đôi