Những sự thật ấn tượng nhưng ít người biết về Halloween

Halloween là lễ hội hóa trang lớn nhất trên thế giới hàng năm. Bạn đã biết về những sự thật có thể gây ám ảnh trong ngày Halloween chưa? Nếu tò mò muốn biết, hãy đọc bài viết dưới đây.

Halloween

Halloween có nghĩa là buổi tối của các vị thánh

Một số cách sử dụng sớm nhất của từ Halloween hay Hallowe’en có từ năm 1745, gắn liền với nguồn gốc Kitô giáo. Từ Hallowe’en trong tiếng Scotland có nghĩa là buổi tối của các vị thánh và được viết là All Hallows’ Eve.

Từ “eve” hoặc “even”, viết tắt của evening trong tiếng Scotland, đôi khi được viết hoặc phát âm là een hoặc e’en. Theo thời gian, All Hallows Evening được viết tắt thành Hallowe’en.

Việc đeo mặt nạ trong lễ Halloween ban đầu là để bảo vệ

Mặt nạ trong lễ Halloween ban đầu được đeo để xua đuổi tà ma. Người ta tin rằng vào lễ Halloween, các linh hồn sẽ trở lại trần gian, tìm kiếm những sinh mạng để mang theo. Vì vậy, nếu bạn đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ, bạn sẽ xua đuổi tà ma.

Trăng xanh rất hiếm xuất hiện vào Halloween

Trăng xanh vốn đã rất hiếm, nên việc xuất hiện đúng vào dịp Halloween là một hiện tượng độc đáo, xảy ra mỗi 18-19 năm một lần.

Trăng xanh là lần trăng tròn thứ hai xuất hiện trong cùng một tháng. Trăng đầu tiên của tháng Mười được gọi là trăng gặt, và nếu có lần thứ hai, nó được gọi là trăng thợ săn.

Ở Litva, Halloween là đêm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối

Trong tiếng Litva, người ta tin rằng một nửa năm là sáng và một nửa là tối, không chỉ về mặt ánh sáng vật lý mà còn về mặt tinh thần. Halloween đánh dấu ngày hai yếu tố này gặp nhau, và đó là sự chuyển giao từ sáng sang tối.

Đôi khi ánh sáng được coi là tốt và bóng tối là xấu, vì vậy trẻ em thường mặc đồ đen hoặc trắng để đại diện cho cả hai bên.

Halloween là ngày giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng

Guising là trò chơi xin kẹo đầu tiên

"Guising" là một thuật ngữ tiếng Anh dùng để chỉ hành động hóa trang nhằm che giấu danh tính. Hành động này đã được ghi nhận ở Scotland từ đầu thế kỷ 16.

Một trong những cách chính để "guising" là đeo mặt nạ hoặc khăn che mặt vào dịp Halloween. Vào những năm 1800, phong tục này bắt đầu phát triển thành việc đeo mặt nạ hóa trang khi đi quanh nhà để "xin xỏ" hoặc xin trái cây.

Có chính sách "cấm đeo khẩu trang" trong lễ Halloween

Tại Hoa Kỳ, có rất nhiều quy định về việc đeo khẩu trang nơi công cộng vào lễ Halloween. Ví dụ, ở Dublin, Georgia, việc đeo khẩu trang là bất hợp pháp nếu bạn dưới 16 tuổi.

Và ở Belleville, Illinois, việc đeo khẩu trang cũng là bất hợp pháp nếu bạn dưới 12 tuổi.

Kỷ lục tiếng hét lớn nhất trong lễ Halloween đã bị phá vỡ

Trợ lý giảng dạy tiếng Anh Jill Drake đã phá Kỷ lục Guinness Thế giới vào tháng 10 năm 2000. Khi tham dự lễ hội Halloween ở London, Anh, tại Nhà thờ Thiên niên kỷ cũ, tiếng hét của Drake đạt mức đáng kinh ngạc 129 dBA. Mức độ này tương đương với một buổi hòa nhạc rock với một bản giao hưởng lớn.

Ở Wales, Recording Angel sẽ quyết định ai sẽ chết vào ngày 1 tháng 11

Trong thần thoại xứ Wales, linh hồn tên là Angelystor, có nghĩa là "Thiên thần Ghi âm" - Recording Angel, sẽ xuất hiện mỗi dịp Halloween tại cây thủy tùng Llangernyw. Cây này nằm trong sân nhà thờ St. Digain ở làng Llangernyw, Conway, Wales.

Linh hồn được phái đi để báo cho dân làng biết ai sẽ là người tiếp theo phải chết.

Tác phẩm điêu khắc bí ngô lớn nhất là về ngày tận thế của thây ma

Trong vòng hai ngày, Ray Villafane đã tạo ra tác phẩm điêu khắc bí ngô lớn nhất thế giới. Kỷ lục này mất hai ngày để hoàn thành và sử dụng hai quả bí ngô nặng 824,86 kg và 767,9 kg. Anh đã tạo ra một cảnh tượng tận thế zombie trên hai quả bí ngô này vào ngày 22-23 tháng 10 năm 2011.

Bên cạnh tác phẩm điêu khắc bí ngô lớn nhất thế giới, còn có một kỷ lục khác về số lượng bí ngô được khắc cùng lúc nhiều nhất. Tổng cộng 1.060 người ở New Mexico, Hoa Kỳ, đã cùng nhau khắc bí ngô, trở thành nhóm người lớn nhất thế giới khắc bí ngô cùng lúc.

Kỷ lục này đã thuộc về Galloping Grace Youth Ranch và người dân New Mexico vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Kiệt tác điêu khắc từ bí ngô trong Halloween

Charlie Brown là nhân vật truyền hình đầu tiên tham gia trò "Cho kẹo hay bị ghẹo"

Năm 1966, một tập phim hoạt hình nổi tiếng Charlie Brown đã cho các nhân vật đi xin kẹo. Đây là lần đầu tiên khái niệm xin kẹo được xuất hiện trên một chương trình truyền hình.

Bộ phim hoạt hình đã trở thành hình ảnh đại diện cho lễ hội xin kẹo, và ai cũng muốn được như Charlie và những người bạn của cậu.

Thứ Ba, 21/10/2025 14:46
51 👨
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo