Bạn nghĩ mình biết mọi thứ về những thành phố nổi tiếng như London, New York và Paris? Có thể bạn sẽ phải xem lại khi đọc bài viết dưới đây.

Những du khách sành sỏi có lẽ đã dành nhiều thời gian ghé thăm cacs thành phố nổi tiếng nhất thế giới, dù là đi nghỉ dưỡng hay chỉ ghé qua trong lúc đang trên đường đến một nơi khác. Nhưng ngay cả những người thường xuyên lui tới các thành phố này đều có thể không nắm rõ mọi thông tin.
Hãy cùng vạch trần một số sự thật thường được nhắc đến nhưng không đúng về một số thành phố nổi tiếng, được chuyển thể từ tập phim Misconceptions trên Youtube.
Hiểu lầm phổ biến về các thành phố nổi tiếng
Big Ben là tên của một chiếc đồng hồ khổng lồ ở London
London là thành phố nổi tiếng nhất nước Anh, và Big Ben được cho là biểu tượng nổi bật nhất của thành phố. Ngay cả những người chưa từng đến thủ đô của Vương quốc Anh cũng có thể nhận ra ngay tòa tháp lộng lẫy và mặt đồng hồ đồ sộ của nó—ngoại trừ việc Big Ben không phải là tên của tháp đồng hồ hay đồng hồ. Mặc dù hầu hết khách du lịch chưa từng nhìn thấy Big Ben ở cự ly gần, nhưng họ có thể đã từng nghe thấy nó. Biệt danh này thuộc về quả chuông lớn ngân vang trên bầu trời Westminster mỗi giờ.
Vậy nếu Big Ben là tên của quả chuông, thì tháp đồng hồ được gọi là gì? Vào thời Victoria, nó được gọi là Tháp St. Stephen, và trong thời hiện đại, nó thường được gọi là Tháp Đồng hồ. Mãi đến năm 2012, nó được đổi tên thành Tháp Elizabeth để vinh danh Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II. Mặc dù Big Ben được chấp nhận rộng rãi là tên gọi tắt cho toàn bộ công trình kiến trúc này, nhưng Tháp St. Stephen vẫn là tên gọi chính thức của nó.

London Eye là vòng đu quay
Big Ben không phải là địa danh duy nhất thường bị gắn nhãn sai ở thủ đô nước Anh. Nhiều người lầm tưởng London Eye là một vòng đu quay khổng lồ, nhưng về mặt kỹ thuật, đây là vòng đu quay quan sát công cộng xôn cao nhất thế giới. Công xôn ám chỉ cách nó được xây dựng — thay vì neo ở cả hai bên, nó được đỡ bởi một khung chữ A duy nhất ở một bên. Kích thước và thiết kế cabin là những yếu tố phân biệt nó với một vòng đu quay quan sát.
Trong khi hầu hết các vòng đu quay là những trò chơi nhỏ hơn trong công viên giải trí với cabin ngoài trời, thì vòng đu quay quan sát thường là những điểm tham quan du lịch lớn hơn với cabin kính kín cho phép người chơi đứng lên và di chuyển xung quanh.
Hệ thống tàu điện ngầm London hoàn toàn nằm dưới lòng đất
Tàu điện ngầm London cũng có thể là một cái tên sai. Mặc dù có tên như vậy, nhưng chưa đến một nửa hệ thống tàu điện ngầm London đi qua đường hầm. Có thể chính xác hơn, nhưng cụm từ "Tàu điện ngầm London 45%" nghe không được hay ho cho lắm.
Biệt danh của Chicago ám chỉ đến gió
Nói về những cái tên gây nhầm lẫn, "Thành phố Gió" có lẽ là biệt danh bị hiểu lầm nhiều nhất mọi thời đại. Chicago, Illinois, nổi tiếng với thời tiết gió giật, đó là lý do tại sao nhiều người cho rằng cụm từ này ám chỉ đến gió theo nghĩa đen.
Tuy nhiên, các nhà sử học lại có quan điểm khác. Biệt danh này được sử dụng sớm nhất trong một bài báo năm 1876 của tờ Cincinnati Enquirer có tựa đề: "THÀNH PHỐ GIÓ ĐÓ. Một số điều kỳ lạ của cơn lốc xoáy Chicago cuối cùng". Theo chuyên gia từ ngữ Barry Popik, cách lựa chọn từ này nhằm chế giễu các hiện tượng thời tiết gần đây, đồng thời ám chỉ rằng thành phố này đầy rẫy những kẻ lắm lời.
Các nhà từ nguyên học cũng thường trích dẫn một bài báo năm 1890 của Charles Dana. Trong đó, biên tập viên tờ New York Sun được cho là đã mô tả việc người dân Chicago cạnh tranh để đăng cai Hội chợ Thế giới năm 1893 là hoàn toàn bịa đặt—mặc dù bài báo gốc chưa bao giờ được tìm thấy. Bất kể cụm từ này được phổ biến như thế nào, "cơn gió" mà Thành phố Gió nổi tiếng không nhất thiết phải đến từ Hồ Michigan.

Thủ đô luôn là thành phố lớn nhất
Thủ đô của Vùng đất Úc (Land Down Under) thường xuyên gây nhầm lẫn cho những người không phải dân bản địa. Sydney là thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất của Úc trên trường quốc tế, nhưng nó không phải là trụ sở của chính phủ. Canberra cũng không phải là thành phố lớn thứ hai, thứ ba, thứ tư hay thứ năm. Canberra đã là thủ đô từ đầu những năm 1900. Nó được xây dựng như một sự thỏa hiệp sau những cuộc tranh luận về việc nên đặt chính phủ ở Melbourne hay Sydney. Với dân số 431.000 người, chỉ có 1,7% người Úc sống ở đây.
Rio de Janeiro cũng thường bị nhầm lẫn là thủ đô của Brazil. Thành phố này đã giữ danh hiệu đó cho đến năm 1960, khi thủ đô được chuyển đến Brasília. Mặc dù Rio de Janeiro có vị trí ven biển thuận tiện cho việc tham gia chính trị, nhưng vị trí ven biển của nó lại không thuận tiện cho việc chính trị. Sau nhiều thập kỷ lên kế hoạch chuyển thủ đô vào sâu trong đất liền, việc xây dựng một thành phố mới nằm ở trung tâm cuối cùng đã được khởi công vào năm 1956. Chưa đầy năm năm sau, Brasília chính thức trở thành thủ đô của Brazil.
Bắc Kinh lại có vấn đề ngược lại. Mọi người sẽ đúng khi cho rằng thành phố này là thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng họ sẽ sai lầm khi nghĩ rằng đây là thành phố lớn nhất cả nước—Thượng Hải mới là thành phố lớn nhất.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy