Linh vật SEA Games 32 là con gì? Mang ý nghĩa gì đặc biệt?

Linh vật SEA Games 32 tổ chức ở Phnôm Pênh, Campuchia từ ngày 5 đến 17 tháng 5 năm 2023 là hai chú thỏ cười tươi, thể hiện tinh thần nồng nhiệt của người Campuchia.

Linh vật SEA Games 32

Linh vật SEA Game 32

Thỏ đực cầm đuốc tên Borey, thỏ cái cúi chào quan khách, tên Rumduol, mặc trang phục võ bokator, môn thể thao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Campuchia đăng ký hồ sơ xét duyệt Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Linh vật thỏ SEA Games 32 do Ly Kim An, một nữ vận động viên taekwondo, sáng tạo lấy cảm hứng từ Sophea Tonsay, nhân vật thỏ trong truyện dân gian của người Khmer. Sophea Tonsay được nhiều trẻ em yêu thích bởi có tính cách hiền lành, thông minh, đáng yêu.

Logo SEA Game 32

Logo SEA Games 32 được cách điệu từ hình ảnh đền Angkor Wat, phía dưới là biểu tượng 11 vòng tròn của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được thiết kế bởi Neang Visal.

SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình" sẽ diễn ra với 37 môn thi đấu. Môn bóng đá nam tranh giải sớm từ ngày 29/4, tiếp theo là môn thuyền buồm (sailing), khúc côn cầu trong nhà (hockey) sẽ bắt đầu từ ngày 1/5/2023.

Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có hơn 700 vận động viên tranh tài 30 môn với 444 nội dung thi đấu.

Campuchia là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử SEA Games miễn phí ăn ở cho các đoàn tham gia.

Danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32:

1. Điền kinh;

2. Thể thao dưới nước;

3. Cầu lông;

4. Bóng rổ;

5. Bi-a;

6. Quyền anh;

7. Cờ Ok Chaktrong;

8. Cricket;

9. Đua xe đạp;

10. Khiêu vũ thể thao;

11. Thể thao điện tử;

12. Đấu kiếm;

13. Floorball;

14. Bóng đá;

15. Golf;

16. Thể dục;

17. Hockey;

18. Jet ski;

19. Judo;

20. Karate;

21. Kun Khmer;

22. Chạy vượt chướng ngại vật;

23. Pencak silat;

24. Bi sắt;

25. Thuyền buồm;

26. Soft Tennis.

27. Cầu mây.

28. Bóng bàn.

29. Taekwondo;

30. Đua thuyền truyền thống;

31. Quần vợt;

32. Hai và ba môn phối hợp hiện đại;

33. Bóng chuyền;

34. Cử tạ;

35. Vật;

36. Bokator;

37. Wushu.

Hình ảnh linh vật SEA Games qua các kỳ

KỳChủ nhàLinh vậtDiễn tả
1985Thái Lan Băng CốcWichien-maatMột con mèo Xiêm.
1987Indonesia JakartaKhông có linh vậtKhông có linh vật
1989Malaysia Kuala LumpurJohanMột con rùa vàng.
1991Philippines ManilaKiko LabuyoMột con gà trống ở miền núi đầy màu sắc.
1993Singapore SingaporeSingaMột con sư tử.
1995Thái Lan Chiang MaiSawasdeeMột con mèo Xiêm cầm ô truyền thống Thái Lan.
1997Indonesia JakartaHanumanMột nhân vật khỉ trắng trong thiên sử Ramayana.
1999Brunei Bandar Seri BegawanAwang BudimanMột cậu bé Brunei.
2001Malaysia Kuala LumpurSi TumasMột con sóc vàng.
2003Việt Nam Hà Nội và Thành phố Hồ Chí MinhTrâu VàngMột con trâu vàng.
2005Philippines ManilaGilasMột con đại bàng Philippines.
2007Thái Lan Nakhon RatchasimaCanMèo Korat cầm khèn bè
2009Lào Viêng ChănChampaChampiChampa (voi trắng) và Champi (voi hồng) mặc trang phục truyền thống của Lào.
2011Indonesia Jakarta và PalembangModoModiMột cặp rồng Komodo. Modo (màu lục) và Modi (màu trắng)
2013Myanmar NaypyidawShwe YoeMa MoeMột đôi cú.
2015Singapore SingaporeNilaMột con sư tử với bờm đỏ và khuôn mặt hình trái tim.
2017Malaysia Kuala LumpurRimauMột con hổ Mã Lai.
2019Philippines BulacanPamiMột hình tượng quả bóng xốp.
2021Việt Nam Hà NộiSao LaMột con Sao la
2023Campuchia Phnôm PênhBoreyRumduolĐôi thỏ mặc trang phục truyền thống Khmer. Borey (xanh dương), Rumduol (màu đỏ)

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được linh vật của SEA Games 32 là gì cũng ý nghĩa của của nó.

Thứ Bảy, 22/04/2023 10:42
4,65 👨 4.081
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Pham Manh
    Pham Manh

    Giá bán linh vật của SEA Games 31 bằng bông bao tiền vậy??

    Thích Phản hồi 09/05/22
    • Trần Lan
      Trần Lan

      Thú bông Sao la có giá từ 120.000-150.000 đồng

      Thích Phản hồi 09/05/22
  • Trần Hữu
    Trần Hữu

    Linh vật này trông cũng đẹp ghê!

    Thích Phản hồi 09/05/22
    ❖ Là gì?