Chiêm ngưỡng thành phố sắc màu tạo thành từ bo mạch chủ, vi xử lý và vi mạch

Những bảng mạch trong bộ ảnh Silicon Cities (Thành phố Silicon) của Heiko Hellwig trông như ảnh vệ tinh của những đô thị trong tương lai. Những đường điện giống như con phố cắt ngang qua các tòa nhà chọc trời làm linh kiện và đi-ốt bán dẫn, cùng với ánh đèn LED đầy sắc màu. “Nếu bạn bay trên bầu trời New York hay LA vào buổi tối thì cảnh tượng cũng sẽ như thế này”, Hellwig nói.

Hellwig xây dựng các thành phố này vào năm ngoái bằng những linh kiện thừa từ MacBook, IBM và cả PlayStation mà anh kiếm được trên eBay và từ bạn bè. 8 ý tưởng từ ổ cứng cũ

Heiko tạo nên thành phố bảng mạch bằng cách chồng các tấm hình bảng mạch
Heiko tạo nên thành phố bảng mạch bằng cách chồng các tấm hình bảng mạch

Trong studio của mình tại Stuttgart, Đức, anh tháo chiếc hộp đen bên ngoài và lấy các bo mạch chủ, vi xử lý, vi mạch nằm bên trong thiết bị, sau đó chụp ảnh các bộ phận từ trên cao bằng một chiếc thang, sử dụng máy Nikon D850 và chân máy.

Đèn Profoto được dùng - đôi khi có bộ lọc màu đỏ và xanh lá - mang đến cho thành phố bảng mạch ánh sáng và đổ bóng như những thành phố thật. Với mỗi sự kết hợp, anh giành tới tối đa 5 tiếng để ghép, từ 3 tới 10 bảng mạch, trong Photoshop. Anh cũng dùng màu sắc tạo ra hiệu ứng lung linh của thành phố về đêm.

Anh đã dùng tới linh kiện của 50 chiếc máy tính
Anh đã dùng tới linh kiện của 50 chiếc máy tính

Với Hellwig, bảng mạch màu sắc này đại diện cho một tương lai tươi sáng mà những công ty công nghệ vẫn hứa hẹn. Nhưng nó cũng châm biếm thế giới không tưởng, nơi máy móc chiếm quyền và cả một thành phố chỉ làm bằng những con chip.

Ảnh được chụp trong khoảng 2 tuần bằng máy Nikon D850
Ảnh được chụp trong khoảng 2 tuần bằng máy Nikon D850

Linh kiện bán dẫn trở thành các tòa nhà chọc trời
Linh kiện bán dẫn trở thành các tòa nhà chọc trời

Xem thêm:

Chủ Nhật, 29/07/2018 10:53
52 👨 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ