Mark Zuckerberg giàu đến mức nào?

Trong tháng 6 vừa qua, nhiều thương hiệu nổi tiếng như Coca-cola, Starbucks… đã đồng loạt tẩy chay quảng cáo trên Facebook, khiến mạng xã hội này tổn thất giá trị hàng tỷ USD. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó không ảnh hưởng tới tài sản của Zuckerberg, ông vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới.

Từ năm 2013, Mark Zuckerberg đã tự cắt lương của mình tại Facebook từ 700.000USD xuống còn 1USD mỗi năm. Tuy nhiên, với gần 17% cổ phiếu Facebook, ông vẫn có khối tài sản trị giá khổng lồ. Theo Forbes, giá trị tài sản của ông là hơn 85 tỷ USD, tính đến đầu tháng 6.

Thu nhập trung bình gần 9 tỷ USD mỗi năm từ 2012

Facebook IPO vào 2012. Ảnh: AP.
Facebook IPO vào 2012. Ảnh: AP.

Năm 2012, Facebook chính thức phát hành cổ phiếu và là sự kiện IPO lớn thứ hai lịch sử trong ngành công nghệ. Kể từ đó, cổ phiếu của mạng xã hội này đã tăng 408% và, tài sản của Mark tăng trung bình khoảng 9 tỷ USD mỗi năm.

Top 10 người giàu nhất thế giới

Năm 2018 Facebook đã phải đối mặt với sự cố lớn nhất trong lịch sử của hãng, với bê bối làm rò rỉ dữ liệu cá nhân hàng triệu người qua đối tác Cambridge Analytica. Điều này khiến giá trị tài sản của Zuckerberg đã giảm mạnh trong hai năm trở lại đây. Và mới đây, Coco-cola và hàng loạt các hãng lớn khác cũng dừng quảng cáo trên Facebook một tháng khiến tài sản của Zuckerberg sụt giảm gần 10 tỷ USD. Tuy nhiên, theo thống kê của Forbes tính đến ngày 28/6, Mark Zuckerberg vẫn là tỷ phú giàu thứ tư thế giới.

Từng đạt đỉnh thu nhập 1,7 triệu USD mỗi giờ vào 2018

Khoảng thời gian 2017 đến 2018, tài sản của Mark Zuckerberg đã có mức tăng khủng, khoảng 15 tỷ USD. Tính trung bình, ông chủ của Facebook nhận 1,7 triệu USD sau mỗi giờ.

Theo tính toán của Business Insider, số tiền mà Zuckerberg kiếm được trong vòng 2 phút bằng thu nhập trung bình của một lao động phổ thông tại Mỹ, 48.328 USD, còn với 1,5 tiếng thì tương đương với số tiền kiếm được trung bình cả đời của một cử nhân tại Mỹ.

Giá trị tài sản của Mark Zuckerberg cao gấp hai, gấp ba GDP nhiều quốc gia

Với khoảng 85 tỷ USD, giá trị tài sản của ông chủ Facebook cao gấp hai, gấp ba GDP nhiều quốc gia. GDP của Nicaragua là 12,5 tỷ USD, Jordan là khoảng 46,4 tỷ USD, Jamaica là 16,7 tỷ USD.

Tài sản của ông nếu chia ra, đủ để mỗi người dân Mỹ được hưởng 100USD.

Thứ Ba, 07/07/2020 20:50
31 👨 678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ