Bạn còn nhớ khoảng thời gian khi CD hay đĩa compact còn là những thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến? Về mặt kỹ thuật, chúng vẫn tồn tại, nhưng độ phổ biến và mức độ sử dụng đã giảm mạnh với sự trỗi dậy của các chuẩn khác như USB, khi chuẩn này tiếp tục phát triển, trở nên nhanh hơn và hỗ trợ nhiều tính năng hơn.
Tuy nhiên, chủ đề Windows 11 và CD lại đang thu hút sự quan tâm thời gian gần đây, khi một công cụ trích xuất CD từ thời Windows 95/98 có tên "CD2WAV32" đã trở lại sau 16 năm (từ thời Windows 7). Tiện ích này giờ đã được cập nhật để hoạt động trên Windows 11 phiên bản 24H2 - điều khá thú vị.
Nhóm tác giả đứng sau ứng dụng này cho biết đây không phải là một kế hoạch thương mại, vì họ chỉ đơn giản muốn thử nghiệm ứng dụng trên chiếc PC Windows 11 mới nâng cấp của mình. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã vượt xa kỳ vọng tới mức ứng dụng có thể hoạt động đầy đủ, ổn định trên Windows 11. Được biết, PC trong thử nghiệm chạy trên cấu hình AMD Ryzen 9600X, RAM 64 GB và card Nvidia GT 1030.
Các nhà phát triển lưu ý rằng họ chưa chạy thử nghiệm kỹ lưỡng trên Windows 10 , nhưng cho biết ứng dụng hoạt động được trên chiếc PC dùng chip Atom của họ – một “món đồ cổ” thực sự. Nếu bạn chưa biết thì Atom là dòng CPU tiêu thụ điện năng thấp đã bị Intel định khai tử vào năm 2016. Câu chuyện tương tự như việc Microsoft từ bỏ Windows Lumia, khi Intel cũng từ bỏ tham vọng chip di động của mình một khi các hãng như Qualcomm và MediaTek chiếm lĩnh thị trường.

Trở lại với CD2WAV32, ứng dụng này đã được biên dịch trên Delphi 12.1 Community Edition, một công cụ dùng để tạo ứng dụng gốc cho Windows cũng như macOS, iOS và Android. Bản cập nhật gần đây cũng mang lại một cuộc đại tu đáng kể về mặt tương thích cũng như UX/UI.
- Kích thước tệp và các siêu dữ liệu (metadata) khác giờ được xử lý bằng định dạng 64-bit thay vì cách tiếp cận 32-bit trước đây, loại bỏ các vấn đề tràn số (overflow) và đảm bảo các giá trị không gian đĩa và tệp lớn được hiển thị chính xác. Sự thay đổi này là cần thiết vì các dung lượng lưu trữ lớn ngày nay khá phổ biến.
- Ngoài ra, hỗ trợ cho các hàm gọi mã 16-bit đã bị loại bỏ hoàn toàn vì Windows 11 chỉ hỗ trợ 64-bit; do đó, các tính năng như MSCDEX và nén TwinVQ đã biến mất.
- Đồng thời, phông chữ đã được đổi từ MSP Gothic 9pt sang Meiryo 10pt, nên khả năng đọc không phải là vấn đề ngay cả trên màn hình 4K.
- Về hỗ trợ mã hóa tệp âm thanh, ứng dụng được cho là hoạt động với cả MP3 lẫn WMA.
Bạn có suy nghĩ gì về dự án thú vị này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!