Một báo cáo mới đây đã tiết lộ rằng OpenAI đang xem xét giảm phần trăm doanh thu cho Microsoft từ 20% xuống còn 10% trong thập kỷ này. Động thái này diễn ra sau khi CEO Sam Altman từ bỏ kế hoạch tái cấu trúc OpenAI hoàn toàn thành công ty vì lợi nhuận, thay vào đó giữ lại quyền kiểm soát ở tổ chức phi lợi nhuận gốc.
Hiện tại, Microsoft là nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI với khoản đầu tư trị giá 13,5 tỷ USD. Theo thỏa thuận hợp tác hiện hành, OpenAI phải chia sẻ 20% doanh thu với Microsoft đến năm 2030. Tuy nhiên, OpenAI đang tìm cách thay đổi cấu trúc tài chính, dự kiến sẽ giảm phần chia này xuống chỉ còn 10%, đồng thời đàm phán lại các điều khoản hợp tác với Microsoft.
Một nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi này là việc OpenAI công bố dự án "Stargate" trị giá 500 tỷ USD, nhằm xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI khổng lồ tại Mỹ. Dự án này khiến Microsoft mất vị thế "nhà cung cấp đám mây độc quyền" cho OpenAI, mặc dù vẫn giữ quyền ưu tiên hợp tác.
Microsoft đã có phản ứng bằng cách sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng để bảo vệ khoản đầu tư, nhưng vẫn cam kết rằng các điều khoản then chốt sẽ giữ nguyên đến năm 2030. Tuy vậy, mối quan hệ chiến lược giữa hai bên đang có dấu hiệu rạn nứt.
Gần đây, xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Microsoft đang dần giảm phụ thuộc vào OpenAI. Họ được cho là đang phát triển các mô hình AI nội bộ, thử nghiệm DeepSeek trong Copilot, và không còn hỗ trợ mở rộng hạ tầng huấn luyện cho ChatGPT như trước. Bên cạnh đó, CEO Salesforce – Marc Benioff – cũng dự đoán Microsoft sẽ sớm dừng sử dụng công nghệ của OpenAI.
Tuy nhiên, OpenAI khẳng định họ vẫn đang hợp tác chặt chẽ với Microsoft và sẽ sớm hoàn tất các thỏa thuận tái cấu trúc vốn. CEO Sam Altman cũng cho biết công ty hiện không còn gặp hạn chế về năng lực tính toán, hàm ý rằng họ có thể độc lập phát triển công nghệ AI tiên tiến mà không cần phụ thuộc nhiều vào Microsoft.