Ẩn ý thú vị đằng sau số tiền thưởng 3133,7USD của Google dành cho hacker Việt

Mới đây, Ngọc Chánh với nickname Killer với một hacker người Việt đã được Google vinh danh tại Hall of Fame, bảng xếp hạng những chuyên gia có đóng góp lớn trong việc tìm và phát hiện các lỗ hổng an ninh của gã khổng lồ công nghệ.

Killer hiện đang là lập trình viên full-time tại một công ty phần mềm ở Hà Nội và cũng là một thành viên của cộng đồng J2TEAM. Killer đã báo cáo và chứng minh thành công một lỗi bảo mật trong Google Translate, một dịch vụ của Google có tới hơn 500 triệu người dùng mỗi ngày.

Ngọc Chánh, một lập trình viên tại Hà Nội được vinh danh trên website Hall of Fame của Google.
Ngọc Chánh, một lập trình viên tại Hà Nội được vinh danh trên website Hall of Fame của Google.

Với phát hiện của mình, Killer đã được Google vinh danh và trao số tiền thưởng chính xác là 3133,7 USD. Không phải ngẫu nhiên mà gã khổng lồ công nghệ lại đưa ra số tiền thưởng lẻ và khó nhìn như vậy. Thực tế đây là một lời khen ngợi ẩn ý ngầm tới từ Google dành cho công sức và tài năng của Killer, với ký tự được cách điệu theo kiểu ngôn ngữ "xì tin" 31337 = eleet, đồng âm với "elite", có nghĩa là ưu tú.

Google gửi thông báo tiền thưởng trị giá 3133,7USD tới Ngọc Chánh.
Google gửi thông báo tiền thưởng trị giá 3133,7USD tới Ngọc Chánh.

Lỗ hổng mà Killer phát hiện ra thuộc hàng nguy hiểm và phổ biến hàng đầu, có tên gọi là XSS (Cross-Site Scripting). Kẻ xấu có thể lợi dụng lỗ hổng này để chèn các đoạn mã độc vào trang web.

Thứ Năm, 02/01/2020 13:35
4,65 👨 2.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ